Tựa vào Agribank để vươn khơi

Thứ hai, ngày 25/03/2013 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Khi cần vốn, đa phần ND, ngư dân TP.Đà Nẵng tìm đến hệ thống Agribank trên địa bàn” - ông Hồ Phó - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng, khẳng định.
Bình luận 0

Ngày 7.3, chiếc tàu 840 CV của ngư dân Nguyễn Thân (tổ 28, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) cập bến Thọ Quang sau chuyến đánh bắt đầu tiên. “Tôi chỉ đánh một giát lưới (một mẻ lưới -PV) mà trúng 14 tấn cá nục, đầy ngay 2 hầm tàu, tôi cho tàu vô bờ ngay dù mới ra khơi 16 ngày. Bán hết được hơn 500 triệu đồng, lãi ròng 400 triệu. Chuyến đầu tiên như vậy là quá đẹp!”- anh Nguyễn Thân chia sẻ.

img
Ông Nguyễn Thân (áo thun sọc trắng) vui mừng vì có chuyến biển trúng cá.

Từ đi bạn, Nguyễn Thân tích cóp mua được 2 chiếc tàu thanh lý. Qua 10 năm, Nguyễn Thân quyết định sắm tàu lớn 840 CV để bám Hoàng Sa - ngư trường trù phú nhất của ngư dân miền Trung. “Trong lúc tôi đang bí tiền thì bạn biển gợi ý cho tôi đến Agribank Chi nhánh Sơn Trà (Đà Nẵng). Tôi cũng không ngờ ngân hàng giải quyết nhanh chóng, thuận lợi như vậy. Một tuần sau là tôi có ngay 1,3 tỷ đồng. Cùng với tiền dành dụm, tôi đóng tàu mới. Hạ thủy xong, tôi đưa tàu 840 CV đi chuyến biển đầu tiên”. Nguyễn Thân chỉ là một trong cả trăm ngư dân tìm đến hệ thống Agribank ở Đà Nẵng để vay vốn đóng tàu ra khơi vừa làm ăn, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sở dĩ, hầu hết ngư dân khi vay vốn thì tìm đến Agribank, theo ông Hồ Phó - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng, có mấy lý do: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay món không lớn, không thể đầu tư tàu bè; các NHTM khác thì không mặn mà; và cái quan trọng nhất, là Agribank cho vay với lãi suất ưu đãi.

Ông Lê Phước Long - Giám đốc Agribank Sơn Trà (đơn vị vừa cho ngư dân vay 7,5 tỷ đồng đóng 7 chiếc tàu đánh bắt xa bờ đều trên 800CV), khẳng định: Khách hàng nông nghiệp, thủy sản (NN, TS) được chúng tôi cho vay với lãi suất thấp hơn so với khách hàng các ngành nghề khác. Trong những tình huống khan hiếm nguồn vốn, ngân hàng vẫn ưu tiên dành vốn cho khách hàng NN, TS. Ngoài ra, trong trường hợp rủi ro bất khả kháng, khách hàng NN, TS được ưu tiên có cơ chế xử lý để tạo điều kiện khắc phục rủi ro, ổn định sản xuất, trả dần nợ vay. Đấy là lý do để nhiều ngư dân tìm đến chúng tôi.

Theo ông Đoàn Phúc - Phó Giám đốc Agribank Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 7068, hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt xa bờ (công suất từ 400 CV trở lên). Agribank chủ động phối hợp với các ngành tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân kết hợp cả 2 nguồn vốn, vốn vay và vốn hỗ trợ, ngoài ra còn áp dụng cơ chế thế chấp tài sản một cách linh hoạt, trở thành chỗ dựa vững chắc để ngư dân mạnh dạn đóng tàu lớn, vươn khơi xa, vừa làm giàu cho mình, vừa góp phần bảo vệ biên cương biển đảo của Tổ quốc.

Agribank Đà Nẵng - Thành tựu về góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội

Thị phần huy động vốn lớn nhất: Vốn tự huy động đạt 7.600 tỷ đồng, chiếm 16,4% thị phần huy động vốn của toàn hệ thống TCTD trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Thị phần đầu tư tín dụng lớn nhất: Dư nợ đạt 5.600 tỷ đồng, chiếm 11,7% thị phần đầu tư tín dụng đối với các ngành kinh tế của toàn hệ thống TCTD trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tỷ trọng đầu tư tín dụng nông lâm ngư nghiệp cao nhất: Dư nợ 1.414 tỷ đồng, chiếm 64% dư nợ nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống TCTD trên địa bàn, tích cực phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển tam nông và xây dựng NTM. Mạng lưới giao dịch rộng nhất: Có 35 điểm giao dịch, tăng gấp 8 lần so với thời điểm mới thành lập. Tiên phong đổi mới công nghệ ngân hàng, phát triển hệ thống kênh giao dịch điện tử, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế...

(Nguồn Agribank Đà Nẵng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem