Tuổi già

  • Vợ tôi qua đời hơn chục năm nay. Suốt thời gian đó tôi chỉ biết lấy công việc để bù đắp những thiếu hụt tình cảm khi người bạn đời ra đi trước. Tôi mới về hưu hơn 2 năm nay và cũng là thời điểm tôi quen bà ấy...
  • Dân Việt - Cựu nữ hoàng catwalk, Janice Dickinson xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ hôm 23.5 với đôi chân nhăn nheo, "xuống cấp" trầm trọng.
  • (Dân Việt) - Đó là tình cảnh của cụ Nguyễn Thanh N ở thôn Tiên Nộn (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Với nhiều người dân trong thôn, cụ là câu chuyện để họ đàm tiếu khi ở tuổi 91 mà vẫn còn ham hố chuyện trăng hoa.
  • (Dân Việt) - Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong huyện, các “lão nghệ sĩ” thuộc Đội văn nghệ Xuân Mai (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn lưu diễn ở nhiều tỉnh, thành.
  • (Dân Việt) - 87 tuổi, lẽ ra phải được sống trong an hưởng tuổi già thì cụ Nguyễn Thị Nhượng ở thôn 3, Phúc Khê, Phúc Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) lại phải cố sống để nuôi dưỡng, chăm sóc người con gái Nguyễn Thị Lĩnh, 41 tuổi, và đứa cháu ngoại Lê Văn Tú bị tâm thần.
  • (Dân Việt) - Đây là cây xoài cổ 300 tuổi thuộc ấp Biển Tây, xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã nhiều tháng nay bị một số loài sâu bệnh như sâu đục thân, rệp sáp, mối … tấn công, vàng úa và có nguy cơ bị chết.
  • Dân Việt - Rạng sáng 1.11, bà Dorothy Rodham – thân mẫu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đã qua đời tại Washington DC, hưởng thọ 92 tuổi.
  • Sự đời thật éo le và không ai có thể ngờ. Ông cụ nhà tôi đem lòng yêu cô giúp việc từ bao giờ. Và khoảng nửa tháng trước, cụ cho gọi tất cả các con cháu lại, tuyên bố sẽ lấy cô ô sin đó làm vợ để chăm lo tuổi già cho cụ.
  • (Dân Việt) - Đó là cụ Ahmad Mohamad Isa, người Malaysia, năm nay đã 110 tuổi. Cụ vừa tổ chức đám cưới lần thứ 6 với cô vợ là người góa bụa hơn 30 năm, năm nay cũng đã 82 tuổi.
  • (Dân Việt) - “Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên kẻ thù, gia đình hạnh phúc là liều thuốc hữu hiệu để quên bệnh tật, tuổi già” – bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó phòng Truyền thông và huy động cộng đồng, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chia sẻ như vậy tại cuộc tọa đàm: “Gia đình với việc chăm sóc sức khoẻ và các bệnh thường gặp mang tính gia đình” được tổ chức ngày 27.6 tại Hà Nội.