UBND xã nhổ nhầm cây của dân ở Quảng Nam: Bồi thường 4.000 đồng/cây

Trương Hồng Thứ năm, ngày 26/09/2019 09:26 AM (GMT+7)
UBND xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) sẽ sớm tổ chức họp dân trong vụ xã nhổ cây keo của dân và dự kiến bồi thường 4.000 đồng/cây.
Bình luận 0

Ngày 26/9, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, xã đã báo cáo vụ việc nhổ nhầm cây keo của người dân với UBND huyện Núi Thành và dự kiến ngày 2/10 tới UBND xã sẽ tổ chức họp dân.

“Theo quy định Luật Đất đai, việc người dân tự ý trồng cây trên đất quy hoạch là sai, nhưng xã vẫn dự tính bồi thường cho cây trồng trên đất.

Việc bồi thường dựa theo quyết định của UBND tỉnh với giá 4.000 đồng/cây keo. Tổng số 3.000 cây keo, dự kiến số tiền là 12 triệu đồng” - ông Xuân cho biết.

img

Xã Tam Xuân 2 sẽ bồi thường cho dân mỗi cây keo bị nhổ giá 4.000 đồng

Ông Trần Thanh Xuân nói thêm, khu vực gò Núi Tre trước năm 2008 do Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam quản lý. Sau đó, năm 2009 theo quyết định 1781 của UBND tỉnh bàn giao 80 ha đất cho xã. Đến năm 2012, khu vực này được huyện duyệt quy hoạch thành nghĩa địa gò Núi Tre có diện tích 5 ha.

“Tuy nhiên từ nay đến cuối năm xã chỉ giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 m2. Số tiền dùng để giải phóng mặt bằng, làm cầu bê tông dài 5 m và cả bồi thường cây trồng là 128 triệu đồng. Trong đó tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại là tiền từ xã và đóng góp của nhân dân” - ông Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, trước khi thực hiện việc nhổ và chặt 3.000 cây (diện tích khoảng 3.000 m2) keo tại Núi Tre, xã Tâm Xuân 2 đã 3 lần thông báo cho người dân vào tháng 3 và hai lần vào tháng 9.

“Xã đã thông báo 3 lần, tại gò Núi Tre có 7 hộ dân trồng keo, chúng tôi làm việc và có 3 hộ dân phối hợp, còn 4 hộ dân không đến dự họp” - ông Xuân cho biết.

img

Keo của ông Doãn Bá Ba bị nhổ nhầm

Trước đó, sáng 24/9, ông Nguyễn Tấn Đồng - Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cùng tổ công tác khoảng 10 người đến khu vực gò Núi Tre để thực hiện việc nhổ hơn 3.000 cây keo của người dân trên diện tích 3.000 m2.

Phát hiện sự việc, người dân cho rằng chính quyền tự ý nhổ keo nhưng không có thông báo và chặn tổ công tác tại hiện trường. Lý giải về việc này, chính quyền xã Tam Xuân 2 cho rằng có gửi thông báo, nhưng sai sót nhầm tên trong quá trình gửi thông báo nên dẫn đến sự việc.

Trong khi đó, ông Doãn Bá Ba và anh Nguyễn Văn Đại, hai người có số lượng keo bị nhổ nhiều nhất khẳng định từ đầu năm chính quyền không thực hiện việc họp dân hay nói về việc thu hồi đất làm nghĩa địa.

Ông Doãn Bá Ba (41 tuổi, trú thôn Thạch Kiều) bức xúc: “Sáng 24/9, tôi đang đi làm thì nghe bà con địa phương báo tin về việc cán bộ xã cho người vào diện tích trồng keo của gia đình nhổ cây. Sau đó, tôi bỏ công việc chạy lên thì nhìn thấy toàn bộ diện tích trồng keo của gia đình mình bị nhổ sạch, các cây keo nằm ngổn ngang, tôi thấy rất đau lòng và mong muốn chính quyền địa phương cần giải thích rõ về sự việc này.

“Để đầu tư trồng được diện tích keo này gia đình tôi phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng, chưa tính tiền thuê người trồng cây. Diện tích đất mà tôi trồng keo này, được gia đình tôi khai hoang 15 năm trước và gia đình tôi đã trồng được 3 đợt keo. Đến năm 2019, gia đình tôi mới thuê người trồng lại khoảng 3.000 cây keo trên diện tích khoảng 5-6 sào”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem