Ukraine loại bỏ '9 tiểu đoàn' quân Nga kể từ đầu năm 2024

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 09/01/2024 20:50 PM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine đã tiêu diệt hơn 9 tiểu đoàn binh lính Nga kể từ đầu năm mới, Kiev cho biết ngày 8/1.
Bình luận 0
Ukraine loại bỏ '9 tiểu đoàn' quân Nga kể từ đầu năm 2024- Ảnh 1.

Hình ảnh binh sĩ Nga bị Ukraine tiêu diệt. 

Theo Trung tâm Truyền thông Quân sự Ukraine, Nga đã mất khoảng 4.350 binh sĩ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7/1.

 Không rõ liệu con số này có đề cập đến tổng số thương vong của Nga hay không, bao gồm cả những người bị thương, nhưng Kiev mô tả quân đội đã "bị tiêu diệt".

Con số này ít hơn thống kê của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra. Từ ngày 2 đến ngày 8/1, Bộ Tổng tham mưu cho biết Nga đã mất 5.160 binh sĩ. Tính đến ngày 8/1, Ukraine cho biết Nga đã mất 365.170 quân.

Điện Kremlin không cung cấp tổng số thiệt hại được báo cáo của Ukraine nhưng hôm 8/1 cho biết 820 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong ngày qua.

Newsweek không thể xác minh độc lập cả hai con số và đã liên hệ với chính quyền của cả hai bên để bình luận. Tuy nhiên, những con số này là dấu hiệu cho thấy số thương vong mà Nga đã phải gánh chịu trong cuộc chiến Ukraine.

Nhà nghiên cứu Marina Miron tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại King's College London, Anh, cho biết: “Rất khó để xác định thương vong trong một cuộc xung đột đang diễn ra vì cả hai bên sẽ cố gắng giữ bí mật dữ liệu và làm tăng số lượng thương vong của đối phương”. 

Tình báo phương Tây ước tính tổng số thương vong của Nga kể từ tháng 2 /2022 vượt quá 300.000.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh James Heappey nói với các nhà lập pháp Anh vào đầu tháng 11 rằng: “Khoảng 302.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, và hàng chục nghìn người khác đã đào ngũ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột”. Ông nói: “Số lượng nhân sự thiệt mạng khi phục vụ trong các công ty quân sự tư nhân (PMC) của Nga là không rõ ràng”.

Ukraine đang cố gắng đảm bảo không có nơi nào an toàn cho quân đội Moscow, Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của chỉ huy trưởng Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, nói với Newsweek vào cuối tháng 12.

Ông nói, việc Ukraine sử dụng bom chùm và việc nhắm mục tiêu vào các tàu Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây đang góp phần làm tăng số thương vong ở Nga. "Toàn bộ các đơn vị của Nga đang bị xóa sổ."

Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết số thương vong trung bình của Nga mỗi ngày đã tăng gần 300 người mỗi ngày trong suốt năm 2023 so với năm trước.

Chính phủ Anh cho biết: “Sự gia tăng về số lượng trung bình hàng ngày, theo báo cáo của chính quyền Ukraine, gần như chắc chắn phản ánh sự suy giảm của lực lượng Nga”.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nếu con số thương vong của Nga không thay đổi trong suốt năm 2024 thì Moscow sẽ phải hứng chịu hơn 500.000 thương vong trong cuộc chiến vào năm 2025.

Tháng trước, chính phủ Anh cho biết tổn thất của Nga tăng đột biến trong những tháng cuối năm 2023 phần lớn là do cuộc tấn công của Moscow vào thị trấn Avdiivka của Donetsk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem