Ukraine sử dụng bom chùm do Mỹ cấp, hậu quả rà phá bom mìn sẽ mất 757 năm

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 24/07/2023 12:52 PM (GMT+7)
Cuộc xung đột với Nga đã biến Ukraine thành "quốc gia khai thác mỏ nhiều nhất" trên thế giới, Washington Post (WP) đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn dữ liệu từ chính phủ và một số nhóm rà phá bom mìn nhân đạo phi chính phủ.
Bình luận 0
Ukraine sử dụng bom chùm do Mỹ cấp, hậu quả rà phá bom mìn sẽ mất 757 năm - Ảnh 1.

Hậu quả của bom chùm để lại cho Ukraine rất khủng khiếp. Ảnh Global Look Press

Gần 1/3 lãnh thổ Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi giao tranh ác liệt và có khả năng sẽ cần đến các hoạt động rà phá bom mìn khốc liệt, tờ WP cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 173.529 km2 đã bị ô nhiễm bom mìn chưa nổ, theo tổ chức tư vấn GLOBSEC có trụ sở tại Slovakia. Diện tích này nhiều hơn kích thước của Florida và gần tương đương với Uruguay.

"Số lượng vũ khí khổng lồ ở Ukraine là chưa từng có trong 30 năm qua. Không có gì giống như vậy", Greg Crowther, giám đốc chương trình của Tổ chức Tư vấn Khai thác mỏ phi chính phủ của Anh, nói với tờ Washington Post.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, gần 300 thường dân, trong đó có 22 trẻ em, đã thiệt mạng ở Ukraine trong các sự cố liên quan đến bom mìn chưa nổ từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2023, Washington Post đưa tin. Mìn và các loại đạn dược chưa nổ khác cũng khiến 632 thường dân bị thương trong cùng thời kỳ.

Cả hai bên xung đột đều tích cực sử dụng mìn trong các hoạt động của mình, hãng truyền thông này lưu ý. Mỹ cũng đã cung cấp cho Kiev các loại đạn pháo 155 mm có thể tạo ra các bãi mìn tạm thời, mặc dù về mặt kỹ thuật, các loại đạn con của họ được cho là tự hủy, Washington Post đưa tin. Một loại vũ khí khác do Mỹ sản xuất được gửi đến Ukraine là mìn chống tăng M21, loại bom không tự hủy, tờ báo cho biết thêm.

Quyết định của Washington cung cấp cho Kiev "các loại bom, đạn chùm do Mỹ sản xuất, được biết là có khả năng phân tán những quả bom không phát nổ, chỉ có thể làm tăng thêm mối nguy hiểm", Washington Post cho hay. 

Theo một số ước tính, có thể mất 757 năm để dọn sạch tất cả bom mìn chưa nổ nằm rải rác trên khắp đất nước, ngay cả khi 500 đội rà phá bom mìn được giao nhiệm vụ, tờ Washington Post đưa tin. Ước tính của Ngân hàng Thế giới cho thấy chi phí của các hoạt động này có thể lên tới 37,4 tỷ đô la chỉ trong 10 năm tới.

 Theo một báo cáo năm 2023 của Bộ Ngoại giao, cho đến nay, Washington chỉ cam kết khoảng 95 triệu đô la cho các hoạt động rà phá bom mìn ở Ukraine.

Hôm 21/7, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề xây dựng hòa bình và chính trị Rosemary DiCarlo đã cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ rằng những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine đã bị bao phủ bởi mìn và bom chùm sẽ "tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường trong nhiều năm tới". 

Đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích Washington vì đã biến Ukraine thành "mồ chôn" chất thải gây chết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem