Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ đêm qua, 21.3 (giờ địa phương), cảnh sát Pháp đã thực hiện ba vụ nổ, phá tan cửa chính của tòa nhà nơi Mohamed Merah đang cố thủ.
Ảnh: Reuters |
Quyết định trên được đưa ra sau khi Merah nuốt lời, không chịu nộp mình cho cảnh sát. Bộ Nội vụ đã chính thức xác nhận thông tin này.
“Các vụ nổ là nhằm mục đích hăm dọa tay súng – kẻ đã không đầu hàng cảnh sát như ý định ban đầu trong lúc thương lượng”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói.
Hãng Reuters đưa tin, trong buổi sáng nay, 22.3, đã có thêm một vụ nổ và tiếng súng vang lên từ khu vực xung quanh tòa nhà bị bao vây.
“Cái mà chúng tôi muốn là bắt sống đối tượng, đưa hắn ra trước công lý, xác minh động cơ và tìm ra những kẻ đồng lõa nếu có”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet nói.
Trong khi đó, ông Thomas Withington - một quan chức cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng ở thủ đô London, Anh nhận định, cảnh sát Pháp có thể sẽ đợi tới rạng sáng mai, 23.3, mới tiến hành cuộc tấn công trực diện nhằm vào nghi phạm.
“Yếu tố khiến vụ việc trở nên phức tạp là ở chỗ, cảnh sát muốn bắt sống nghi phạm. Họ muốn đợi tới khi đối tượng mệt lả ra”, ông Thomas nhận định.
Thu Thảo (Tổng hợp)