3 tiếng nổ lớn, cảnh sát tấn công nghi phạm?

Thứ năm, ngày 22/03/2012 10:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ba tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực gần căn hộ nơi nghi phạm số một của ba vụ xả súng chấn động nước Pháp đang cố thủ.
Bình luận 0

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ, đó có phải là dấu hiệu của cuộc tấn công mở màn nhằm vào đối tượng hay không.

Reuters dẫn lời một nguồn tin cảnh sát Pháp giấu tên cho biến, ba tiếng nổ lớn phát ra vào lúc trước 12h đêm qua, 21.3 (giờ địa phương), đã mở toang cánh cửa tòa nhà nơi tay súng Mohamed Merah bị bao vây từ lúc 3h sáng cùng ngày.

“Tôi khẳng định rằng, cảnh sát đã bắt đầu tấn công vào tòa nhà”, nguồn tin trên nói.

img
Hình đầu tiên về nghi phạm Mohamed Merah được đài truyền hình Pháp công bố. Ảnh: Reuters

Phó Thị trưởng thành phố Toulouse Pierre Havrin cũng xác nhận, cuộc thương lượng đã kết thúc và vụ truy bắt đối tượng đã bắt đầu.

>> Nín thở theo dõi cuộc bao vây sát thủ của cảnh sát Pháp

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với cảnh sát Pháp đã phủ nhận thông tin rằng, ba vụ nổ nói trên là dấu hiệu mở màn cuộc tấn công nhằm vào nghi phạm. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp chưa đưa ra ý kiến xác nhận về vụ việc này.

Trong khi đó, một quan chức của Bộ này tiết lộ, ban đầu nghi phạm tuyên bố sẽ đầu hàng nhưng lại thay đổi quyết định, khiến cảnh sát phải dùng thuốc nổ phá cửa chớp của tòa nhà để gây áp lực.

Được biết, Merah được trang bị một khẩu súng trường Kalashnikov, một khẩu súng tự động, vài khẩu súng ngắn khác.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem