Vì Covid-19, Messi và Ronaldo hết cơ hội tranh QBV 2020

Thứ ba, ngày 21/07/2020 05:10 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tạp chí France Football chính thức thông báo hủy cuộc bầu chọn giải thưởng Quả Bóng Vàng 2020.
Bình luận 0

Theo thông báo của tạp chí France Football - Ban tổ chức giải thưởng Quả Bóng Vàng (QBV) thường niên, cuộc bầu chọn giải thưởng của năm 2020 sẽ không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đại diện France Football khẳng định, các điều kiện kiện để tranh giải "không có đủ sự công bằng cho các ứng viên", bởi hầu hết các hoạt động bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đã bị hoãn lại trên toàn cầu trong suốt hơn 3 tháng.

Như vậy, Lionel Messi sẽ tiếp tục giữ cương vị đương kim QBV thế giới trong 12 tháng tới. Chân sút người Argentina hiện đã có 6 lần nhận giải thưởng, hơn 1 lần đối thủ lớn nhất của anh trong những năm qua là Cristiano Ronaldo (5 QBV).

Vì Covid-19, Messi và Ronaldo không có cơ hội tranh QBV 2020 - Ảnh 1.

Messi tạm thời chưa có cơ hội giành thêm QBV

Đăng tải trên trang chủ, người phát ngôn của France Football cho biết: "Lionel Messi và Megan Rapinoe (đương kim QBV nữ), cùng Matthijs de Ligt và Alisson - những người nhận giải Cầu thủ trẻ và Thủ môn xuất sắc - sẽ phải đợi một năm. Sẽ không có giải thưởng được trao năm nay, với các lý do như sau:

- Năm thi đấu không nên được tính theo năm dương lịch. Vì vậy, việc không trao giải tốt hơn là cố tìm ra người chiến thắng.

- QBV bên cạnh sự tôn vinh về mặt thể thao, còn là đại diện của các giá trị khác như tinh thần gương mẫu, tình đoàn kết và trách nhiệm.

- Không thể có được sự công bằng nhất là ở góc độ thống kê, đồng thời các quá trình chuẩn bị cho giải thưởng cũng không được nhất quán bởi mùa giải đã bị cắt đứt quá sớm.

- BTC không muốn tạo tiền đề như Giải thưởng được trao trong điều kiện ngặt nghèo của dịch Covic-19, và chấp nhận tạo ra mất mát nhỏ thay vì sự cố lớn.

- Chỉ có tháng Một và tháng Hai vừa qua (thay vì 11 tháng như các năm) là đủ diều kiện đánh giá - một không gian mẫu quá nhỏ để tìm xem ai là người giỏi nhất.

- 220 giám khảo trên khắp thế giới hiện đang phải lo lắng với nhiều vấn đề to lớn, và không thể tập trung vào việc bầu chọn.

- Giá trị của QBV quá to lớn để làm tổn hại và vì thế, việc tạm dừng sẽ là điều tốt nhất. Bóng đá cũng sẽ có cơ hội để bước trên đà tìm lại động lực, đam mê và cảm xúc cho môn thể thao vua.

Kể từ năm 1956 - thời điểm giải thưởng QBV bắt đầu được trao, đây là lần đầu tiên giải thưởng bị hủy bỏ.

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem