Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của pháp sư phong thủy Trung Quốc Cao Biền (Bài 2)

Hải Đăng Chủ nhật, ngày 03/09/2023 19:12 PM (GMT+7)
Miếu cổ Vạn Phúc nằm bên dòng Nhuệ Giang (sông Nhuệ), nay thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội), miếu thờ phụng Thành hoàng Ả Lã Đê Nương (tức bà Lã Thị Nga thứ phi của Tiết độ xứ phương Bắc Cao Biền). Bà được tôn vinh là tổ nghề lụa Vạn Phúc.
Bình luận 0

Miếu cổ Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đang thờ phụng Thành hoàng A Lã Đê Nương (tức bà Lã Thị Nga thứ phi của Tiết độ xứ phương Bắc Cao Biền). Bà được tôn vinh là tổ nghề lụa Vạn Phúc.

Ả Lã Đê Nương có công dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa

Theo ông Đỗ Quang Vĩnh, một cao niên ở làng Vạn Phúc, Vạn Phúc xưa là trang Vạn Bảo có dòng sông Nhuệ uốn quanh thơ mộng. Cảnh quê theo lời kể của người già là những nương dâu ngút ngàn xanh mướt bên sông. Lụa dệt xong trải dài hong nắng cả triền đê. 

Nay làng lên phố, đường sá vây quanh tấp nập. Thế nhưng chỉ cần bước qua tam quan, khung cảnh làng quê truyền thống hiện ra với cây đa, giếng nước, mái đình, phiên chợ chiều quê. Nằm ở vị trí trung tâm khu dân cư, miếu Vạn Phúc là công trình văn hóa tâm linh gắn bó mật thiết với người dân nơi đây.

Theo thần phả kể lại, thời Đường có tiểu thư Lã Thị Nga xinh đẹp sinh tại châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang; lớn lên được Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân Cao Biền lấy làm thứ phi.

Sau khi Cao Biền xây xong thành Đại La, đuổi được quân Nam Chiếu, thứ phi cùng chồng đi thăm vùng phía nam. Thấy phong cảnh hữu tình ven sông Nhuệ bà bèn ở lại chiêu dân, lập ấp Vạn Bảo (năm 1889 đổi tên là Vạn Phúc), dạy nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, không cho phép giết trâu bò. Khi biết tin vua nhà Đường bên Trung Quốc nghe lời gièm pha giết đi Cao Biền, bà đã quyên sinh ở tuổi 44.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 2.

Du khách từ cổng làng Vạn Phúc (quận Hà Đông) đi qua đình tới gần cuối con phố Lụa sẽ thấy nhà khách rồi đến nghi môn của miếu với bốn trụ biểu, quanh thân đắp câu đối chữ Hán, mặt tường phía trước có trang trí bức phù điêu hình voi ở hai bên.

Dân làng nhớ công đức của bà nên đã lập một miếu nhỏ ở nơi bà hoá để tôn thờ Ả Lã Đê Nương. Tương truyền ngôi miếu trở nên rất linh thiêng, mấy trăm năm sau có lần Thái uý nhà Lê trung hưng dẫn quân ra đóng ở gần đấy, nằm mộng thấy một mệnh phụ tự xưng là "Thành hoàng đất Vạn Bảo" đến hứa âm phù.

Du khách từ cổng làng Vạn Phúc (quận Hà Đông) đi qua đình tới gần cuối con phố Lụa sẽ thấy nhà khách rồi đến nghi môn của miếu với bốn trụ biểu, quanh thân đắp câu đối chữ Hán, mặt tường phía trước có trang trí bức phù điêu hình voi ở hai bên. Ngôi miếu toạ lạc giữa một khu vườn cây um tùm, dãy tường ngăn phía sau xây sát con đường chạy dọc bờ hữu ngạn sông Nhuệ, hiện nay là phố Ngô Thì Sĩ.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 3.

Sân lễ với các cặp tượng voi ngựa đá ở hai bên bệ thờ Ả Lã Đê Nương đặt sát gốc cây.

Miếu cổ trong rừng cây cổ thụ

Trong khuôn viên nổi bật lên một cây đa cổ thụ rất cao toả bóng che mát toà quan cư (nơi sắp lễ) ở dưới có hai mặt để trống, mái lợp ngói ri. Bên cạnh quan cư là sân lễ với các cặp tượng voi ngựa đá ở hai bên bệ thờ Ả Lã Đê Nương đặt sát gốc cây. Xung quanh những kiến trúc trên là lối đi dạo dẫn khách thăm quan vườn cảnh, núi giả và các ao nước với hòn non bộ.

Hàng năm, dân làng Vạn Phúc cứ đến mùng 10 tháng 8 âm lịch lại kỷ niệm sinh nhật của Ả Lã Đê Nương và 25 tháng chạp làm giỗ tưởng nhớ ngày mất của bà. Lễ hội thì được tổ chức 4 ngày liền từ mùng 10 đến 13 tháng giêng, trong dịp vui này ngoài việc cử hành long trọng các nghi thức rước kiệu, tế lễ còn diễn ra nhiều trò vui dân gian và ca hát văn nghệ.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 4.

Ban thờ Ả Lã Đê Nương ở miếu cổ.

Ả Lã Đê Nương từng được vua Trần Nhân Tông ban cho mỹ từ “Linh ứng, Phù trấn, Cứu dân”. Vua Lê Trang Tông tặng 6 chữ: “Quang khánh, Minh chính, Bảo Hựu”, v.v.. Từ đời vua Lê Hiển Tông đến đời vua Khải Định ngôi miếu được ban 11 đạo sắc phong, hiện vẫn còn lưu giữ.

Thông thường theo lệ mỗi khi cúng tế, người ta tôn xưng thần hiệu của bà là “Đương cảnh thành hoàng, quốc vương thiên tử, Ả Lã Đê Nương, Nga hoàng đại vương” và một trong các mỹ từ mà bà được gia phong.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 5.

Vua Trần Nhân Tông ban cho Ả Lã Đê Nương mỹ từ “Linh ứng, Phù trấn, Cứu dân”. Vua Lê Trang Tông tặng 6 chữ: “Quang khánh, Minh chính, Bảo Hựu”, v.v.. Từ đời vua Lê Hiển Tông đến đời vua Khải Định ngôi miếu được ban 11 đạo sắc phong, hiện vẫn còn lưu giữ.

Năm 2013, khu miếu cổ Vạn Phúc đã được cho xây tường hoa xung quanh và làm lại nghi môn. Trải qua nhiều lần tôn tạo, chỉnh trang nhưng cả ngôi miếu vẫn giữ dáng vẻ di tích truyền thống mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn.

Từ xưa đến nay, làng cổ Vạn Phúc - Hà Đông nổi tiếng trong nước và thế giới vì những thứ lụa từng được nhiều đời vua quan Việt Nam dùng để may long bào và lễ phục.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 6.

Phía sau ban thờ Ả Lã Đê Nương là rừng cây và núi giả.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 7.

Trên núi có ban thờ Sơn Thần.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 8.

Ngôi miếu cổ toạ lạc giữa một khu vườn cây um tùm xanh mát quanh năm.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 9.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 10.

Xung quanh những kiến trúc trên là lối đi dạo dẫn khách thăm quan vườn cảnh, núi giả và các ao nước với hòn non bộ.

Làng cổ Vạn Phúc: Miếu cổ thờ vợ của Tiến độ sứ phương Bắc Cao Biền (Bài 2) - Ảnh 11.

Sông Nhuệ tương truyền là nơi Ả Lã Đê Nương tuẫn tiết năm xưa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem