Vì sao Tiêu Exal rời CLB TP.HCM để gia nhập CLB Bà Rịa Vũng Tàu?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 11/08/2020 19:10 PM (GMT+7)
Nhận thấy cơ hội ra sân tại V.League là khá khó khăn, Tiêu Exal đã quyết định tìm cho mình một hướng đi mới, khi chuyển đến đầu quân cho đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất là Bà Rịa Vũng Tàu.
Bình luận 0
Tieu Exal: Tu nghiệp tại Hạng Nhất để tìm kiếm cơ hội trên đội tuyển - Ảnh 1.

Tiêu Exal quyết định chuyển đến thi đấu cho CLB Bà Rịa Vũng Tà.

Để củng cố cho tham vọng giành một tấm vé lên chơi tại V.League mùa giải năm sau, CLB Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường liên tiếp 3 cầu thủ chất lượng như trung vệ Ngọc Thịnh (TP.HCM), Nguyễn Đoàn Trung Nhân (Bình Dương) và đặc biệt nhất là cầu thủ Việt Kiều đang gây được nhiều sự chú ý - Tiêu Exal.

Cầu thủ sinh năm 2000 này tạo được ấn tượng mạnh với NHM khi sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m82, mang 3 dòng máu Việt – Trung – Pháp khi có bố là người Việt và mẹ là người Pháp. Trên sân, Tiêu Exal có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự.

Chính nhờ vào sự đa năng của mình, Tiêu Exal đã tạo rất nhiều ấn tượng với HLV Park Hang-seo và được ông thầy người Hàn Quốc đánh giá rất cao trong đợt tập trung ngắn hạn của tuyển U22 Việt Nam vừa qua.

Tieu Exal: Tu nghiệp tại Hạng Nhất để tìm kiếm cơ hội trên đội tuyển - Ảnh 2.

Tiêu Exa trong màu áo U22 Việt Nam.

Trước khi chuyển đến chơi bóng tại CLB Bà Rịa vũng Tàu, Tiêu Exal trưởng thành từ lò Học viện bóng đá Lyon TPHCM và thi đấu cho đội U21 TPHCM tham dự giải vô địch U21 quốc gia 2019. Với sự đa năng, phong chơi bóng rất chững chạc, tư duy chiến thuật hiện đại, Tiêu Exal chính là một trong những cầu thủ được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ người Việt gốc Pháp, đích thân HLV Chung Hae-soung và các trợ lý đã xuống tận sân dành những lời khen ngợi cho cậu học trò trẻ tuổi và lập tức đưa anh lên đội 1 của CLB.TP.HCM.

Tuy nhiên, tại V.League 2020, Tiêu Exal vẫn chưa một lần được ra sân khi chưa có được kinh nghiệm thi đấu cùng với những hạn chế về mặt thể lực. Nhận thấy cơ hội ra sân tại V.League là khá khó khăn, anh đã quyết định tìm cho mình một hướng đi mới, khi chuyển đến đầu quân cho đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất là Bà Rịa Vũng Tàu để được ra sân nhiều hơn.

Sở hữu chiều cao tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại nhưng thể lực và sức mạnh lại chính là rào cản lớn nhất với Tiêu Exal. Anh cho biết, thời gian tới sẽ dành thêm thời gian tập nâng cao thể lực, khả năng va đập cũng như sức bền để sớm tìm được cơ hội trở lại thi đấu tại V.League và xa hơn nữa là khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển.

Tiêu Exal chia sẻ về cơ hội khoác áo đội tuyển: "Bản thân tôi tự nhận thấy cần phải tập luyện chăm chỉ hơn, rèn thể lực và tốc độ, cùng với đó là phải biết phát huy điểm mạnh của mình, để hy vọng một lần nữa sẽ được quay trở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam chinh chiến tại một giải đấu tầm cỡ trong khu vực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem