Video: Hổ quý hiếm bậc nhất mò vào làng xin chữa đau răng

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 01/02/2018 14:55 PM (GMT+7)
Một con hổ nằm trong danh sách động vật quý hiếm cần bảo vệ, đã bước ra khỏi môi trường hoang dã, tìm đến một ngôi làng để nhờ chữa bệnh răng và lợi.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể hổ Siberia sinh sống trong môi trường hoang dã ngập tràn tuyết trắng ở miền đông nước Nga.

Loài hổ lớn nhất thế giới này bình thường không tiếp xúc với con người. Nhưng chứng bệnh đau răng và lợi khiến nó kiệt sức, không thể ăn uống được và cần đến sự trợ giúp khẩn cấp.

Galina Tsimano, người sống ở ngôi làng Solontsovy, cách thủ đô Moscow khoảng 6.300km, giải thích vì sao những người hàng xóm phát hiện con hổ to lớn trước cửa nhà vào sáng sớm.

img

Hổ Siberia quý hiếm rời khỏi nơi hoang dã để tìm sự trợ giúp của con người.

“Alexey Khaideyev hết sức bất ngờ khi có một con hổ tìm đến nhà mình”, Galina nói. “Anh ấy muốn ra vườn vào buổi sáng nhưng cánh cửa bị kẹt, giống như có ‘ai đó’ chặn từ bên ngoài”.

“Alexey ấn mạnh cửa thì nghe thấy tiếng hổ gầm gừ”, Galina giải thích. “Anh ấy liền quay vào nhà và gọi dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp”.

Mở được cửa nhà sau đó, Alexey nhận thấy con hổ không cho mình tiến lại gần nhưng nó cũng không có ý định nhảy đến ăn thịt người.

img

Cá thể hổ Siberia hiện tại chỉ còn chưa đến 500 con.

Các chuyên gia về hổ nói kẻ săn mồi miễn cưỡng tìm kiếm sự giúp đỡ của con người, giống như giải pháp cuối cùng.

Con hổ sau đó được các nhân viên cứu hộ đưa đến trung tâm hồi sức tại làng Alekseevka.

Tại đây, các chuyên gia tiết lộ rằng hổ Siberia này khoảng 10 tuổi và là con cái. Nó gặp phải vấn đề với bộ hàm sắc nhọn.

“Con hổ không hề đe dọa người, bởi nó muốn được giúp đỡ”, Sergey Aramilev, giám đốc trung tâm nói trên tờ Siberian Times. “Với tình trạng hiện tại, con hổ cũng cần được hỗ trợ khẩn cấp”.

img

Hổ Siberia là loài động vật bị đe dọa và thường tránh tiếp xúc với con người.

Cũng có khả năng con hổ bị thương vì những kẻ đi săn. “Con hổ bị thương ở khoang miệng, nhưng không có vết thương do đạn bắn”, ông Sergey Aramilev nói.

Con hổ hiện đang được điều trị nhưng vẫn quá yếu để có thể tiến hành phẫu thuật.

“Chúng tôi hy vọng con hổ sẽ bình phục”, Aramilev nói. ”Về phần mình, chúng tôi sẽ làm hết sức”.

Ấn Độ: Hổ trắng thảm bại khi tử chiến với rắn độc

Con rắn hổ mang đen cũng bị thương nặng và bị liệt sau trận tử chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem