Video: Mật vụ của Biden gây bão khi đổ bộ xuống Cornwall bảo vệ Tổng thống dự G7

Tuấn Anh (Theo The Sun) Thứ tư, ngày 09/06/2021 14:16 PM (GMT+7)
Đoàn tùy tùng của Tổng thống Mỹ Joe Biden gồm các nhân viên mật vụ đã tràn đến Vịnh Carbis trước khi ông Biden có mặt tại hội nghị thượng đỉnh G7 trong tuần này.
Bình luận 0

G7 summit - Secret Service agents ‘storm’ Cornwall with helicopters and landing craft ahead of Joe Biden’s UK visit

Ông Biden sẽ đến Vương quốc Anh vào cuối ngày hôm nay, đánh dấu chuyến thăm quốc tế đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trước cuộc họp quốc tế của các nhà lãnh đạo, hơn 50 xe hơi hạng sang và 400 nhân viên mật vụ đã hạ cánh tại căn cứ không quân St Mawgan gần Newquay.

Video: Mật vụ của Biden gây bão khi đổ bộ xuống Cornwall bảo vệ Tổng thống dự G7 - Ảnh 2.

Các nhân viên mật vụ tràn đến Cornwall trước G7.

Video: Mật vụ của Biden gây bão khi đổ bộ xuống Cornwall bảo vệ Tổng thống dự G7 - Ảnh 3.

400 nhân viên mật vụ sẽ ở trong những chiếc xe tải chở người thuê, vì không có đủ chỗ ở cho họ.

Video và hình ảnh cho thấy hai trực thăng Sea King và ba Osprey bay lên trên Devon và Cornwall.

Máy bay đang thực hiện các cuộc chạy thử nghiệm cho tuyến đường của Tổng thống Biden từ St Mawgan đến Tregenna Castle Resort ở St Ives.

Các phi công cũng đã thực hành hạ cánh trực thăng xuống sân golf Tregenna Castle vào tối thứ Hai.

Các máy bay phản lực khác đã được nhìn thấy đang theo dõi lộ trình mà Không lực Một sẽ thực hiện khi nó đến Sân bay Newquay vào cuối tuần này.

Ba chiếc máy bay Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ được phát hiện lơ lửng trên Đồi Haldon, gần Exeter, sau đó là Vịnh Carlyon - và cuối cùng là tại Lâu đài Tregenna.

Chiếc máy bay này đã được vận chuyển bằng Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ và hạ hàng tại căn cứ không quân của Hải quân Hoàng gia Anh Culdrose, gần Helston, vào Chủ nhật.

Ngoài ra, khoảng 1.000 cảnh sát sẽ ở trên tàu du lịch tại cảng Falmouth và trên các xe tải đậu tại căn cứ RAF ở Newquay.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các đoàn lữ hành đang ùn tắc trên A30, khiến phần lớn con đường nằm giữa Devon-Cornwall giao thông bị tê liệt.

Các nhân viên mật vụ sẽ ở trong những chiếc xe chở người thuê vì không có đủ chỗ ở cho họ.

Tất cả các khách sạn và nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng gần đó đều được khách du lịch đặt trước. Các phương tiện dự kiến sẽ được lái đến khách sạn Tregenna, nơi Tổng thống Biden sẽ ở trong 3 ngày.

Hơn 6.500 cảnh sát từ các lực lượng trên khắp Vương quốc Anh sẽ được triển khai trong hội nghị thượng đỉnh.

Người phát ngôn của cảnh sát về kế hoạch G7 cho biết: "Chúng tôi sẽ triển khai hơn 6.500 sĩ quan và nhân viên tới sự kiện này và chúng tôi đang hỗ trợ một loạt các doanh nghiệp và nhà cung cấp địa phương như một phần trong các thỏa thuận hậu cần rộng rãi của chúng tôi.

"Chúng tôi sẽ bố trí 4.000 phòng tại gần 200 địa điểm trên khắp Devon và Cornwall để phục vụ cho các nhân viên và lực lượng cảnh sát làm việc".         

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem