Việc thương lái TQ gạ mua lá khoai lang non: Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long nhắc nông dân cảnh giác

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 13:42 PM (GMT+7)
Trước đó, ngày 15.2, bốn người Trung Quốc và một người Việt đi trên xe taxi đến HTX Thành Lợi ngỏ ý nhờ làm điểm tập kết đứng ra thu mua lá khoai lang non số lượng không giới hạn với giá 10.000 đồng/kg.
Bình luận 0
Chiều 27.2, ông Nguyễn Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Liên quan đến việc “Thương lái Trung Quốc gạ mua lá khoai lang non” (NTNN ngày 21.2 đã thông tin), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu Sở NNPTNT phối hợp với chính quyền thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân nhắc nông dân cảnh giác, tăng cường tuyên truyền, vận động cho bà con nông dân hiểu rõ vấn đề để từ đó không bán lá khoai lang non cho người Trung Quốc, bởi đây là hình thức kinh doanh bất thường.

“Hiện nay, có một công ty trên TP.HCM xuống vùng chuyên canh khoai của Vĩnh Long để đặt vấn đề xin người dân lá khoai lang già sau khi nhà vườn đã thu hoạch bỏ đi để về sản xuất thử nghiệm chế biến xuất khẩu. Còn tình trạng thương lái Trung Quốc thu mua lá khoai lang non thì chưa xảy ra” – ông Liêm thông tin.

Thu hoạch lá khoai lang non sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất  và chất lượng của khoai.
Thu hoạch lá khoai lang non sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của khoai.

Được biết, diện tích khoai lang trên toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện lên đến trên 5.000ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân.

Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Trung - Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Thành Lợi, huyện Bình Tân, cho biết thêm: “Mấy ngày qua, sau thông tin thương lái Trung Quốc gạ thu mua lá khoai lang non, chính quyền địa phương thường xuyên đến HTX để nắm thông tin. Đồng thời thường xuyên, tuyên truyền, vận động bà con hiểu thêm những tác hại của việc bán lá khoai lang non, đi kèm với đó là những hợp đồng mua bán miệng không địa chỉ, cụ thể rõ ràng”.

Trước đó, ngày 15.2, bốn người Trung Quốc và một người Việt đi trên xe taxi đến HTX Thành Lợi ngỏ ý nhờ làm điểm tập kết đứng ra thu mua lá khoai lang non số lượng không giới hạn với giá 10.000 đồng/kg và đưa tiền cọc trước 20 triệu đồng. Theo đó, mỗi kg lá khoai lang, HTX sẽ được hưởng huê hồng là 1.000 đồng/kg.

“Dây và lá sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng nuôi củ trong suốt quá trình. Vì thế, khi cắt lá khoai lang có thể giảm 50% năng suất, thậm chí không có củ. Sở NNPTNT sẽ thường xuyên tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thận trọng hơn, nhằm tránh việc ồ ạt đua nhau trồng, phá vỡ vùng sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương” – ông Liêm nhấn mạnh.
Đức Khánh (Đức Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem