Việt Nam hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh của Trump - Putin

Thứ năm, ngày 19/07/2018 21:35 PM (GMT+7)
Việt Nam ủng hộ nỗ lực cải thiện quan hệ của lãnh đạo Mỹ và Nga, bày tỏ mong muốn hai bên đóng góp cho phát triển chung.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin, phải, tặng quả bóng cho Tổng thống Mỹ Trump khi gặp gỡ tại Phần Lan hôm 16.7. Ảnh: Reuters.

"Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga có cuộc gặp thượng đỉnh tại Phần Lan. Chúng tôi mong quan hệ Mỹ và Nga phát triển ổn định, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo chiều nay.

Bà Hằng trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam về cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16.7.

Sau sự kiện, Trump cho biết hai lãnh đạo đã có cuộc đối thoại "trực diện, cởi mở, hiệu quả cao" về các vấn đề như Syria, Ukraine, Trung Quốc, tới thuế thương mại và kho hạt nhân. Ông mong muốn hợp tác với Nga trong các thách thức toàn cầu. Tổng thống Mỹ cũng đánh giá hai bên có một mối quan hệ đặc biệt, hợp tác với Nga là điều tốt, không phải điều xấu và cam kết "những kết quả lớn sẽ đến".

Về phía Putin, ông cũng coi cuộc thảo luận rất thành công và hữu ích, ca ngợi "bầu không khí chân thành, thực tế" của hội nghị.

Tuy nhiên, chính giới và các nhà phân tích Mỹ lên tiếng chỉ trích Trump vì tỏ ra "yếu thế" trước Putin, không bảo vệ được các lợi ích quốc gia.

Khánh Lynh (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem