Vitamin A

  • Dân Việt - Không chỉ chú trọng cung cấp năng lượng để trẻ lớn nhanh và phát triển tối đa chiều cao và khả năng vận động nhờ giúp trẻ hấp thu canxi tối đa, hãng sữa trẻ em IZZI mới đây đã nghiên cứu để cho ra đời hai sản phẩm mới giúp các bé phát triển toàn diện cả thể chất, tinh thần. Đó là IZZI Dinomilk và IZZI Omega.
  • (Dân Việt) - Nếu bữa ăn không đa dạng về thực phẩm thì chuyện thiếu vi chất là điều dễ hiểu. Chưa kể việc chế biến không đúng cách cũng làm hao hụt một lượng vitamin và một số dưỡng chất quan trọng.
  • (Dân Việt) - Một khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em Việt Nam lên đến 29,05%. Vì vậy việc bổ sung vi chất cho trẻ trong chế độ ăn hàng ngày là việc làm cấp thiết!
  • (Dân Việt) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu về kiến thức, thái độ thực hành của trẻ liên quan đến y tế, dinh dưỡng, nước sạch, phòng chống tai nạn thương tích – bảo vệ trẻ em và giáo dục do Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Sức khỏe TP.HCM (T4G) tổ chức tại TP.HCM.
  • (Dân Việt) - Các kết quả nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng cho thấy những vấn đề về chiều cao cũng như thị lực điều liên quan đến tình hình thiếu vi chất ở trẻ.
  • Dân Việt - Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất sợ tuổi già. Và những gợi ý về thực phẩm dưới đây sẽ giúp phái mạnh có chế độ ăn uống duy trì phong độ cường tráng.
  • Ngoài việc tăng cường sản xuất và khơi thông dòng sữa cho người mẹ cho con bú, rau ngót còn có thể khơi dậy sức sống của đời sống tình dục, ngăn ngừa loãng xương và điều trị nhiều bệnh khác.
  • Dân Việt - Vitamin A, E hay selen, acid béo… đều rất cần cho phái đẹp, giúp bạn lúc nào cũng tươi trẻ và thu hút người đối diện.
  • (Dân Việt) - Trong một ngày đàn ông tiêu thụ nhiều calo hơn và cần lượng dinh dưỡng gấp đôi, gấp ba phụ nữ. Trong đó, bốn loại vitamin cần nhất cho đàn ông là vitamin A, B6, C và E.
  • (Dân Việt) - Tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em và phụ nữ năm 2009 đều gia tăng so với năm 2000: Thừa cân và béo phì bà mẹ có con dưới 5 tuổi tăng từ 3% lên 5,8%. Thừa cân và béo phì phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tăng từ 4,6% lên 7,9%.