Trẻ em, phụ nữ béo phì gia tăng

Thứ ba, ngày 01/06/2010 14:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em và phụ nữ năm 2009 đều gia tăng so với năm 2000: Thừa cân và béo phì bà mẹ có con dưới 5 tuổi tăng từ 3% lên 5,8%. Thừa cân và béo phì phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tăng từ 4,6% lên 7,9%.
Bình luận 0

Ngày 31-5, tại buổi công bố Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2010, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho hay, trong ngày 1 và 2-6, trẻ em từ 6-36 tháng tuổi đều được uống vitamin A miễn phí tại các trạm y tế xã phường.

Trẻ em dưới 5 tuổi mắc các bệnh về nhiễm trùng và bà mẹ sau khi sinh trong vòng 1 tháng cũng được uống bổ sung vitamin A. Riêng đối với 18 tỉnh khó khăn, trẻ từ 6-60 tháng tuổi đều được uống vitamin A. Tại 18 tỉnh khó khăn, trẻ 24 tháng đến 60 tháng tuổi được tẩy giun miễn phí theo phác đồ của Bộ Y tế.

Cũng trong ngày 31-5, một điều tra về tình trạng dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ (do Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng LHQ (Unicef) và Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện cho thấy, tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng theo tuổi đã giảm từ 36,7% (1999) xuống 18,9% (2009). Tỉ lệ thiếu dinh dưỡng bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi giảm từ 26,7% xuống 19,4%.

Tuy nhiên, tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em và phụ nữ năm 2009 đều gia tăng so với năm 2000. Cụ thể, thừa cân và béo phì bà mẹ có con dưới 5 tuổi tăng từ 3% lên 5,8%. Thừa cân và béo phì phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tăng từ 4,6% lên 7,9%.

Tình trạng thừa cân béo phì xu hướng tăng ở nông thôn, mặc dù mới xuất hiện nhưng lại có tốc độ tăng nhanh hơn thành thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem