Vốn kịp thời đến với người Sán Dìu

Lê Phượng Thứ sáu, ngày 15/08/2014 09:09 AM (GMT+7)
Với 300 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Vĩnh Phúc cho vay, 10 hộ ND dân tộc Sán Dìu ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã tăng thêm thu nhập nhờ mở rộng diện tích chăn nuôi, nhân giống đàn lợn rừng...
Bình luận 0

Mua thêm lợn nái, mở rộng chuồng trại

Phần lớn người dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên là người dân tộc Sán Dìu. Bà con có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chăn nuôi lợn rừng. Trước nhu cầu thị trường về thịt lợn rừng lớn, thấy nuôi loài này có thể đem lại thu nhập tốt cho ND, năm 2013, Quỹ HTND đã cho 10 hộ ND xã Trung Mỹ vay vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi lợn rừng, mỗi hộ 30 triệu đồng.

Anh Nguyễn Đình Quang ở thôn Mỹ Khê cho biết: “Gia đình tôi đã nuôi lợn rừng từ nhiều năm trước đây, nhưng chủ yếu là nuôi lợn nái để cung cấp giống. Song, do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho việc nuôi lợn rừng giảm xuống. Rất may, năm 2013 Quỹ HTND tạo điều kiện cho gia đình tôi vay 30 triệu đồng. Với số vốn này tôi mua thêm 2 con lợn nái, mở rộng quy mô chuồng trại. Dù món vay không nhiều nhưng vốn đến rất đúng thời điểm”.

Theo anh Quang, lợn rừng là con vật nuôi ăn tạp và có sức đề kháng cao nên rất dễ nuôi. Hiện trong chuồng của gia đình anh đang có hơn 40 con lợn rừng trong đó 4 con là lợn nái đẻ thường xuyên, 10 con là lợn thịt, số còn lại là lợn giống. Lợn con khoảng 2 tháng tuổi (tương đương 2kg trở lên) cho tách đàn và bán giống. Với giá lợn rừng trên thị trường khoảng 150.000 đồng/kg, mỗi năm tổng thu của gia đình anh khoảng gần 150 triệu đồng.

Anh Quang cũng cho biết thêm: “Trước đây, gia đình tôi nuôi cả dúi, rắn, nhím… nhưng chưa con nào đầu tư ít về công chăm sóc, thức ăn chăn nuôi mà mang lại thu nhập ổn định như lợn rừng”.

Cùng với gia đình anh Quang, hộ anh Trần Văn Cao (thôn Mỹ Khê) đã có thâm niên hơn 10 năm nuôi lợn rừng cũng được vay 30 triệu đồng. Anh Cao cho biết, hiện đàn lợn rừng của gia đình anh có 30 con, trong đó có 2 nái đẻ, 7 con lợn thịt và 21 lợn giống. Tổng thu từ nuôi lợn rừng của gia đình anh khoảng 120 triệu đồng/năm.

Trả lãi đúng hạn



Anh Nguyễn Đình Quang
  
Số vốn này tôi mua thêm 2 con lợn nái, tu bổ và mở rộng quy mô chuồng trại. Dù món vay không nhiều nhưng vốn đến rất đúng thời điểm.
 
Ông Hoàng Chí Thanh-Chủ tịch Hội ND xã Trung Mỹ cho biết: “Dự án cho các hộ vay vốn nuôi lợn rừng trong 2 năm. Các hộ dân có nhu cầu vay sẽ đăng ký sau đó dựa trên các tiêu chí về kinh nghiệm, khả năng chăn nuôi, Hội ND xã tổ chức bình xét, chọn ra các hộ được vay vốn. Tiếp đó, Hội tổ chức họp các hộ được bình chọn để phổ biến kế hoạch vay vốn nhằm đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao”.

Đến nay, sau 1 năm vay vốn, các hộ đã xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, chấp hành đúng thời gian trả lãi. “Theo quy định, vốn vay không dàn trải. Với số tiền được vay, mỗi hộ mua được tối đa 5 con lợn nái”- ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, Nguồn vốn Quỹ HTND không chỉ tạo điều kiện cho ND có vốn mở rộng quy mô đàn lợn rừng mà còn tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Thời gian vay vốn tối đa là 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Đây là lãi suất ưu đãi đối với các hộ làm trang trại.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem