Vụ bến cát không phép ở Phú Thọ: Huyện yêu cầu đình chỉ cho có?

Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 20/07/2018 07:50 AM (GMT+7)
UBND huyện Hạ Hòa ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động 2 bãi cát không phép của Công ty Thái Hưng Anh (xã Chuế Lưu) và Công ty Đại Minh (xã Vĩnh Chân). Nhưng văn bản này có cũng như không!
Bình luận 0

Dân Việt có loạt bài phản ánh về tình trạng tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang có hàng loạt các bên bãi tập kết cát không phép nhưng ngang nhiên hoạt động. Các bến bãi không phép này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận mà còn xâm phạm vào hành lang thoát lũ.

img

Bãi cát không phép ngang nhiên nằm ngay cạnh đường lớn như thách thức dư luận và làm "tê liệt" hệ thống chính quyền địa phương? Ảnh Ngô Hùng

Việc bến bãi hoạt động không phép, được người dân cho biết là do có mối quan hệ gia đình với ông Hoàng Công Thủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Lộc - Chủ tịch UBND xã Chuế Lưu xác nhận bãi cát này hoạt động khi thủ tục chưa đầy đủ. Bãi tập kết cát này hút cát từ mỏ khai thác cát của ông Hoàng Công Thái. Theo thông tin từ UBND xã Chuế Lưu, ông Thái là anh trai ruột của ông Hoàng Công Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

img

Dù chưa có giấy phép, bị xử phạt hành chính và tạm đình chỉ, nhưng chỉ vài ngày sau bãi cát của Công ty Đại Minh vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ảnh Ngô Hùng

Trao đổi qua điện thoại, PV đã đặt câu hỏi với ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Ông Hoàng Công Thái - người được xã xác nhận là chủ bến cát không phép, có phải là anh trai ông không?

"Quy trình cụ thể đến bãi anh không phụ trách, tinh thần là đúng quy định pháp luật, dù người nhà hay không người nhà phải chấp hành quy định pháp luật. Còn không đúng quy định pháp luật phải kiểm tra xử lý" - ông Thủy nói qua điện thoại.

Sau khi Dân Việt phản ánh về những bãi tập kết cát không phép kể trên, trong buổi làm việc với PV ngày 18.7, ông Hoàng Minh Phong - Phó Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Hạ Hòa cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh về việc bến bãi cát hoạt động không phép, chủ tịch UBND huyện đã giao cho các phòng ban chuyên môn vào cuộc. Hiện tại, các bến bãi đã bị lập biên bản tạm dừng hoạt động, chờ bao giờ đầy đủ thủ tục mới tiếp tục được hoạt động.

img

Văn bản tạm dừng hoạt động đối với 2 bãi cát này chẳng khác gì chỉ lập ra chỉ để cho có. Ảnh Ngô Hùng

Ngày 19.7, PV Dân Việt đã tiếp cận được văn bản tạm đình chỉ hoạt động của các bãi tập kết cát không phép. Nội dung biên bản phản ánh hiện trạng về các bãi tập kết cát không phép như Dân Việt đã phản ánh trước đó.

Cụ thể, hiện trên địa bàn huyện Hạ Hòa có 2 công ty được tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác khoáng sản (cát sông Hồng) là Công ty TNHH Thái Hưng Anh và Công ty TNHH Đại Minh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả 2 công ty này vẫn chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép bến bãi. Do đó, Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa yêu cầu 2 công ty tạm dừng hoạt động của các bến bãi tập kết và hoàn thiện các thủ tục theo quy định mới được hoạt động.

UBND huyện Hạ Hòa cũng giao cho các xã Chuế Lưu, Vĩnh Chân phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Công an huyện chỉ đạo các đội, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn vào có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều lạ lùng là văn bản được đóng dấu đỏ, ký tên Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa Khuất Đăng Khoa nhưng lại bỏ trống tên đơn vị nhận ở phần "Kính gửi". 

Chưa hết, văn bản được ký ngày 9.7.2018 nhưng trong nhiều ngày giữa tháng 7, qua khảo sát của phóng viên Dân Việt, hàng ngày 2 bãi cái không phép này có nhiều xe trọng tải lớn ra vào vận chuyển cát. Thậm chí, vào chiều ngày 18.7, có mặt tại đây, phóng viên vẫn ghi nhận được các bến bãi không phép này vẫn vô tư hoạt động. Trong buổi làm việc với PV trước đó, ông Trưởng phòng TNMT huyện Hạ Hòa cũng không nhắc đến việc đã đình chỉ hoạt động của 2 bãi tập kết cát không phép này.

Do đó, văn bản yêu cầu tạm đình chỉ này của UBND huyện Hạ Hòa "có mà như không". 

Điều này khiến dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi về việc có hay không “lợi ích nhóm”, sự buông lỏng của chính quyền địa phương trong sự việc này?

img

Việc bãi cát không phép này vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức dư luận và chính quyền địa phương. Ảnh Ngô Hùng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem