Vụ kẻ trộm đột nhập tiệm vàng, cuỗm đi 300 lượng: Thu hồi tài sản hơn 5 tỷ tại nhà thủ phạm

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 17/05/2021 17:47 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Bình Định cho hay, qua khám xét nhà thủ phạm Lê Đức Hoàng trong vụ đột nhập một tiệm vàng ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định) đã phát hiện và thu hồi hàng loạt của cải Hoàng trộm được trị giá hơn 5 tỷ đồng
Bình luận 0

Ngày 17/5, UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc điều tra, phá vụ án trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Anh Trung (TX.Hoài Nhơn).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định quyết định thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án Công an TX.Hoài Nhơn. Ngoài ra, UBND TX.Hoài Nhơn cũng thưởng nóng ban chuyên án 10 triệu đồng và mỗi thành viên ban chuyên án mỗi người 5 triệu đồng vì đã phá án nhanh chóng, kịp thời.

Tại buổi lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ghi nhận và biểu dương thành tích, nỗ lực phá án trong thời gian ngắn nhất của các cơ quan nghiệp vụ công an tỉnh Bình Định và công an thị xã Hoài Nhơn, qua đó góp phần giữ vững được ổn định chính trị, đặc biệt là tâm lý của người dân.

Khám xét nơi ở của kẻ trộm vô hiệu hóa camera, đột nhập tiệm vàng, có gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khen thưởng lực lượng công an về thành tích phá án.

Trước đó, ngày 12/5, Công an TX.Hoài Nhơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung) về việc hiệu vàng này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K.

Qua làm việc, ông Trung xác định lại tổng số vàng bị mất khoảng 180 cây vàng 18K và 1 cây vàng 24K (tổng giá trị ước khoảng 5,4 tỷ đồng).

Qua trích xuất camera, vụ trộm xảy ra lúc 2h10' ngày 12/5. Kẻ đột nhập là thanh niên đội mũ, mang balo, khẩu trang, mặc trang phục kín toàn thân đột nhập vào nhà khóa trái của phòng ngủ của ông Trung, vô hiệu hóa camera rồi cạy kính tủ đựng vàng lấy hết vàng trong tủ.

Ngày sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an TX Hoài Nhơn đến xác minh, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Khám xét nơi ở của kẻ trộm vô hiệu hóa camera, đột nhập tiệm vàng, có gì? - Ảnh 2.

Nghi phạm bị bắt giữ.

Qua xác minh, nắm tình hình, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm trên là Lê Đức Hoàng (SN 1989) có địa chỉ thường trú tại Đắk Lắk; địa chỉ tạm trú tại phường Tam Quan Bắc (TX.Hoài Nhơn). Hoàng chưa có tiền án tiền sự nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã thực hiện vụ trộm táo tợn trên.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu hồi số tang vật của vụ án gồm: 35 chiếc vòng đá, 18 chiếc kiềng, 79 chiếc lắc, 81 vòng vàng, 116 vòng ximen, 489 nhẫn, 77 sợ dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 bông tai, 3 đồng hồ; ước tính tổng tài sản thu hồi trị giá trên 5 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng để điều tra theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem