Vụ tàu hàng đâm tàu cá Việt: Mở rộng tìm kiếm

Thứ tư, ngày 18/09/2013 07:00 AM (GMT+7)
Lực lượng cứu nạn sẽ mở rộng tìm kiếm trên mặt biển, cũng như tìm kiếm nạn nhân có thể kẹt trong khoang tàu.
Bình luận 0
Chiều 17.9, đại diện chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (TT3) đã họp khẩn bàn cách tìm kiếm cứu nạn 7 nạn nhân mất tích trong vụ tàu Sima Sapphire (Singapore) đâm chìm tàu cá số hiệu TG 92819 TS.

Ông Phạm Hiển - Giám đốc TT3 cho biết, tham gia tìm kiếm 7 ngư dân tàu cá ngoài lực lượng hiện có là tàu của TT3, tàu Sima Sapphire cùng 3 tàu cá của Tiền Giang, lực lượng cứu nạn cũng đã huy động thêm Ban chỉ huy PCLB&TKCN của 2 tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các ngư dân. Công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết quá xấu, nhiều lần phải tạm ngừng.

img
Tàu chở container Sima Sapphire được yêu cầu vào bờ để điều tra nguyên nhân vụ va chạm. Ảnh: TTXVN

Hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã bước đầu tháo được 2/3 mảng lưới đánh cá bám vào tàu (lưới bung ra trong quá trình tàu chìm). Trong những giờ tới, lực lượng cứu nạn sẽ mở rộng tìm kiếm trên mặt biển, cũng như tìm kiếm nạn nhân có thể kẹt trong khoang tàu. Hiện nay nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cục Hàng hải Việt Nam đã thành lập tổ công tác để điều tra vụ việc này.

Trước đó, rạng sáng 17.9, 4 trong số 8 thuyền viên thoát nạn đã được tàu Sar 272 của TT3 đưa vào bờ và được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, gồm: Nguyễn Văn Thanh (37 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Bé (13 tuổi, con ông Thanh), Nguyễn Văn Hồng (Bến Tre), Võ Văn Nhiệm (61 tuổi, quê Tiền Giang).

Có 4 thuyền viên khác đang ở trên tàu Sima Sapphire để hỗ trợ công tác tìm kiếm 7 thuyền viên còn mất tích. Thuyền viên Nguyễn Văn Thanh ngẹn ngào kể lại: “Trước khi tàu bị nạn, hầu hết mọi người đang ngủ, thì bỗng nghe một tiếng va đập mạnh và tàu cá bị gãy đôi, nước tràn vào bên trong tàu. Lúc đó, tôi chỉ kịp thoát ra bên ngoài tàu. Khi nhô lên được mặt nước, tôi cuống cuồng tìm con trai. Từ lúc tàu cá bị nạn cho tới khi chúng tôi được cứu lên tàu cũng hơn cả tiếng đồng hồ”.

Ngày 17.9, đại diện UBND tỉnh Tiền Giang cùng các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân tàu cá bị nạn đang cư ngụ trên địa bàn các phường 2, 8, phường 9 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Bà Trần Kim Mai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất người thân của gia đình 8 nạn nhân bị chết và mất tích, và trao hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Tuấn Anh - Thới Sơn (Tuấn Anh - Thới Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem