Vụ xã “ém” sổ đỏ của dân hơn 16 năm: Thanh tra huyện vào cuộc

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 25/07/2018 14:59 PM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt có bài phản ánh việc UBND xã Gio Thành “ém” sổ đỏ của dân hơn 16 năm, chính quyền huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc.
Bình luận 0

Ngày 25.7, ông Trần Văn Quảng – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, đã chỉ đạo thanh tra huyện này vào cuộc làm rõ việc cấp giấy quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 57 hộ dân ở thôn Tân Minh (xã Gio Thành) nhưng bị xã “ém” lại hơn 16 năm như Báo Dân Việt đã phản ánh.

img

57 hộ dân thôn Tân Minh bị xã "ém" sổ đỏ hơn 16 năm. Ảnh: Ngọc Vũ 

Theo ông Quảng, thanh tra sẽ xác minh làm rõ xem việc cấp sổ đỏ đúng hay sai sau đó tham mưu UBND huyện cách xử lý trước ngày 20.8. Hướng của huyện là nếu việc cấp sổ đỏ sai thì thu hồi rồi đo đạc lại diện tích thực tế để có hướng giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Trước đó, Dân Việt có bài viết: “Chuyện không tưởng: Xã “ém” sổ đỏ của dân hơn 16 năm”. Bài viết phản ánh, năm 1999 có 79 hộ dân thôn Tân Minh tham gia trồng rừng tràm theo dự án số 773 của Chính phủ trên diện tích 40 ha.

Đến tháng 12.2001, UBND huyện Gio Linh đã cấp sổ đỏ cho 79 hộ dân tham gia trồng rừng 773. Sổ đỏ sau đó được đưa về UBND xã Gio Thành để cấp phát cho dân nhưng xã này đã “ém” lại không cho dân biết.

Mãi đến cuối tháng 3.2018 (sau hơn 16 năm), khi bị trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Tân Minh phát hiện thì chính quyền xã Gio Thành mới thông báo cho dân đến nhận sổ đỏ.

img

Diện tích 40 ha đất được huyện cấp sổ đỏ cho dân nhưng bị xã "ém" lại. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Phan Văn Quảng – cán bộ địa chính xã Gio Thành lý giải, huyện cấp sổ đỏ nhưng không có bản đồ, không phân chia địa giới rõ ràng cho 10 tổ dân nên xã không thể phân chia đất. Vì vậy, trưởng thôn thời điểm đó đã đề xuất xã “ém” sổ đỏ lại, không cho dân biết để tránh xảy ra tranh chấp và xã đã chấp thuận đề xuất trên.

Chủ tịch UBND xã Gio Thành Nguyễn Toàn cho hay, ông đảm nhận công việc từ cuối năm 2015 nên không rõ việc cấp sổ đỏ thời kỳ trước.

“Quan điểm của tôi là đất đã được huyện cấp cho dân, đúng sai gì cũng phải đưa sổ đỏ cho dân chứ xã không thể giữ lại được” – ông Toàn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem