Vùng tây bắc

  • Suốt 7 năm triển khai chương trình "Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" đã có sự góp mặt của 600 nhà khoa học với hơn 40 cơ quan tham gia.
  • Đến với xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) - nơi được coi là “Đà Lạt” của vùng Tây Bắc, khách du lịch không chỉ được đắm mình vào cảnh quan thiên nhiên đẹp nên thơ, mà còn được nghỉ ngơi trong các homestay độc đáo lợp bằng gỗ pơ mu thơm phức.
  • 17 phiến đá, tất cả đều có hình vẽ điêu khắc trạm trổ trên bề mặt, khiến cả giới khảo cổ đều phải "tặc lưỡi xấu hổ" vì sự nhầm lẫn mà phải 30 năm sau mới giải mã được, suýt nữa bỏ lỡ những tiết lộ thú vị bất ngờ về tộc người Sogdiana, một trong những tộc người cổ nhất trên trái đất.
  • Mắc khén là loại gia vị đặc biệt mà núi rừng Tây Bắc ban tặng cho đồng bào dân tộc nơi đây. Vị riêng của mắc khén đã làm cho nhiều món ăn của người dân tộc trở nên đặc biệt không nơi nào có. Bởi vậy, thiếu mắc khén thì ẩm thực Tây Bắc như thiếu đi chất của núi rừng.
  • Là một trong sáu tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc, Sơn La bước vào xây dựng Nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm rất thấp. Nhưng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ, chính quyền; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay, Sơn La đã có 41 xã đạt chuẩn NTM, vượt 18 xã so với mục tiêu Đại hội.
  • Nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Sa Pa đẹp ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống con người.
  • Không giống như các chàng trai dân tộc Thái, Mông… dùng tiếng sáo, tiếng khèn…để gọi hay tặng bạn gái, thổ lộ tâm tình cùng với người mình yêu, đối với đồng bào Khơ Mú thì các thiếu nữ là những người chủ động, họ dùng tiếng sáo mũi (hay còn gọi là “pí tót”) tặng cho người yêu, bày tỏ ước nguyện của lòng mình.
  • Chỉ với một sợi dây thừng chắc, các vận động viên đến từ 7 tỉnh vùng Tây Bắc đã cống hiến cho khán giả những màn đo sức kịch tính, hấp dẫn “cháy hết mình” trong Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc diễn ra tại Sơn La.
  • Tối 18/8, tại Trung tâm hôi nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc đến từ 7 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.
  • Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc từ trang phục, ẩm thực, điệu múa, tiếng hát…mang đến một bức tranh đa sắc màu, lôi cuốn hàng ngàn du khách thập phương đến thăm quan, chiêm ngưỡng. Đặc biệt, đối với những ai có sở thích sưu tầm, ngắm những vật dụng ở nông thôn thời xa xưa thì đây là một cơ hội tốt.