Về "vùng xanh" thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) – nơi được mệnh danh là "vựa rau" lớn nhất nhì TP.Hà Nội những ngày này, không khí tất bật khẩn trương của bà con nông dân lại "hồi sinh" sau những ngày giãn cách xã hội.
Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hàng trăm người dân tại ngõ 22 Kim Quan (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) sau khi tại đây xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2.
Nhiều siêu thị thuộc "vùng xanh" quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi đã mở cửa đón khách. Các siêu thị cũng lên phương án khi sức mua tăng, người dân đến đông để mua hàng.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương, sau khi TP.HCM cho phép shipper hoạt động liên quận thì số lượng đăng ký tăng lên rất nhiều. Hai ngày nay, các doanh nghiệp đang tập trung hỗ trợ shipper thủ tục đăng ký, rà soát đủ điều kiện, đáp ứng đúng yêu cầu mới được hoạt động.
Toàn bộ 5 phường “vùng xanh” và một số khu vực “điểm xanh” của các phường “vùng đỏ” tại TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) sẽ được nới lỏng giãn cách, cho phép người dân ra đường từ 5h sáng đến 20h, hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không quá 10 người.
Thị xã Bến Cát là địa phương thuộc “vùng vàng” của Bình Dương vừa chuyển sang "vùng xanh", số ca mắc Covid-19 vẫn còn. Thế nhưng, nhiều người dân ở phường Mỹ Phước và xã An Điền đang lơ là, chủ quan khi không đeo khẩu trang ra khỏi nhà.
Từng được coi là điểm nóng lớn nhất về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến nay thị xã Tân Uyên đã chuyển 6 phường đầu tiên thành “vùng xanh” và trở về trạng thái bình thường mới.
Mặc dù đã trở lại trạng thái "bình thường mới", người dân ở vùng xanh và các phương tiện đủ điều kiện được lưu thông trở lại. Thế nhưng, tỉnh Bình Dương vẫn chưa cho phép người dân tự ý rời khỏi địa bàn tỉnh.