Vườn dừa "siêu lùn" quả mọc ngang người ở xứ Quảng

Công Xuân Chủ nhật, ngày 10/04/2016 06:30 AM (GMT+7)
Khác với những cây dừa thông thường quả mọc trên cao đến hàng chục mét, cả vườn dừa 300 cây này toàn loại "siêu lùn", buồng trái cách mặt đất chỉ khoảng... 1m, nên chả cần leo trèo mà đưa tay ra cũng hái được dừa.
Bình luận 0

Với số lượng đang cho trái lên đến con số khoảng 300 cây, tính đến thời điểm này vườn dừa dứa giống Thái Lan của ông Trần Phú Xuân (sinh 1967, ở thôn Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) được xếp vào hàng lớn nhất ở Quảng Ngãi.

Thời điểm gần trung tuần tháng 4 khi chúng tôi tìm đến vườn dừa của ông Xuân là lúc vườn vừa thu hoạch bán cách đó chỉ khoảng 10 ngày nên trái còn lại ít. Thế nhưng theo quan sát của Dân Việt, nhiều cây dừa vẫn oằn trái.

img

img

img

Những cây dừa oằn trái chỉ cần đưa tay ra là hái được

Không như cây dừa ta truyền thống trồng phổ biến ở địa phương có chiều cao lên đến hàng chục mét, giống dừa này "siêu lùn", với chiều cao tính từ mặt đất lên đến buồng trái chỉ khoảng 1m.

img

Có cây từ mặt đất đến buồng trái cao chỉ hơn 0,5m

Cá biệt rất nhiều cây có buồng trái sà xuống chỉ cách mặt đất nhỉnh hơn 0,5m, khiến không ít người đã phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi lần đầu nhìn thấy giống dừa mới độc đáo này.

img

img

Số hoa và dừa non đang ra

Theo lời ông Xuân thì sở dĩ gọi là dừa dứa vì cơm của giống dừa này có mùi thơm như trái dứa. Dù là giống mới du nhập về và được trồng trên vùng đất có thời tiết khắc nghiệt "nóng lắm, mưa nhiều" như Quảng Ngãi, thế nhưng chất lượng nước và cơm của giống dừa dứa này ngọt, thơm không kém gì so với khi được trồng ở miền Nam.

Tuy thơm ngon nhưng giá bán tại gốc của giống dừa này chỉ 10.000 đồng/trái. Vì vậy ông Xuân khá vất vả để... từ chối khi thương lái liên tục đến hỏi mua.

img

Ông Xuân bên một trong số cây dừa của mình

img

Với chất lượng com, nước quá ngon nên dừa của ông Xuân luôn được nhiều người tìm đến tận vườn để mua

img

Một góc vườn dừa của ông Xuân

Nói về hiệu quả kinh tế mang lại của giống dừa mới này, ông Xuân không giấu giếm: "Phải 1-2 năm nữa thì việc cho trái của số dừa trồng mới thật sự ổn định, với dự kiến từ 150-200 trái/cây/năm. Còn hiện nay lượng trái chỉ mới đạt khoảng 8 trái/buồng. Và mỗi năm thu hoạch khoảng 10 đợt/cây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem