Xạ thủ
-
Suốt 50 năm qua, trong lịch sử phòng không thế giới, có một người lính Việt Nam, dân tộc Tày, đang nắm giữ kỷ lục cá nhân về bắn hạ nhiều máy bay địch nhất thế giới. Và kỷ lục này, theo đánh giá, sẽ khó có thể "xô đổ" được trong tương lai.
-
Hạ sĩ Rob Furlong tiêu diệt địch ở cự ly 2.430 m, xạ thủ Simo Hayha bắn hạ 705 quân địch. Họ là những lính bắn tỉa lừng danh trong lịch sử quân sự.
-
Một người lính bắn tỉa da đen vừa kể lại câu chuyện anh đã được đồng đội trong Lục quân Mỹ đặt cho biệt danh “Tử thần” ra sao, sau khi tiêu diệt 33 kẻ địch trong chưa đầy 4 tháng.
-
Trực thăng UH-1 là loại trực thăng phổ biến nhất được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hai bên hông của loại trực thăng này luôn có hai xạ thủ súng máy sẵn sàng "nhả đạn" bất cứ lúc nào, nhưng đây cũng chính là hai vị trí cận kề cái chết nhất mỗi khi máy bay cất cánh.
-
Một xạ thủ đặc nhiệm SWAT của Trung Quốc đã bắn hạ kẻ bắt cóc con tin nấp sau cô gái, tại nhà ga tàu điện ngầm.
-
Dù mang cùng họ với trùm Phát xít Đức song Semyon Hitler là người lính chiến đấu hết mình để bảo vệ tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
-
Công dân Anh Azad Cudi đến Syria chiến đấu trong hàng ngũ người Kurd chống khủng bố IS.
-
Phục vụ trong biên chế quân đội nhiều trước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam kể từ năm 1963 tới nay, khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD vừa bước qua tuổi 55 điều mà không phải mẫu súng bắn tỉa nào cũng làm được.
-
Qua chùm ảnh dưới đây, chúng ta sẽ được thấy một phần của Chiến tranh Việt Nam, ở một vị trí rất đặc biệt ngay trên những chiếc trực thăng Mỹ
-
Một cô gái mồ côi, trở thành nữ xạ thủ bắn tỉa trong cuộc xung đột miền đông Ukraine, mới đây đã trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp.