Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ

Trần Hòe Thứ ba, ngày 15/10/2024 17:16 PM (GMT+7)
Chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo.
Bình luận 0

Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng 

Đầu tháng 10/2024, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức lễ công bố xã Quảng Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quảng Thọ là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Quảng Điền và đang hướng đến đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ - Ảnh 1.

UBND huyện Quảng Điền tổ chức lễ công bố xã Quảng Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2019, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, xã Quảng Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt gần 55,139 tỷ đồng tý đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước trên 51,82 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 3,319 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông ở xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp, 100% các trục đường xã được cứng hóa, lắp đặt biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và lắp đèn chiếu sáng đảm bảo tiêu chí về sáng, xanh, sạch đẹp. Cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân có sự chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp đào tạo nghề, tư vấn việc làm có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt trên 85%.

Đáng chú ý, xã đã phát triển nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, cho thu nhập từ 250-350 triệu đồng/ha/năm; xây dựng xã thông minh gắn với giai quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số… Đây là tiền đề để thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2018.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ - Ảnh 2.

Mô hình trồng rau má giúp nông dân ở xã Quảng Thọ có nguồn thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững.


Phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025

Theo Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững xã Quảng Thọ, xác định một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống người dân, nên những năm qua xã Quảng Thọ đã chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo ngày càng được nâng lên. Sự chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương từ các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ - Ảnh 3.

Xã Quảng Thọ đã triển khai hỗ trợ nhiều mô hình chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" luôn được các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng nhiệt tình. Kết quả thu Quỹ vì người nghèo trên địa bàn xã năm 2022 trên 40 triệu đồng, năm 2023 trên 90 triệu đồng và năm 2024 trên 90 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề được địa phương tập trung chú trọng. Thông qua đề án đào tạo nghề theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã đã đào tạo nghề sơ cấp, nghề ngắn ngày cho trên 150 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí trên 175 triệu đồng. Công tác đưa người người lao động ở xã đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai có hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay đã có 60 lao động ở xã đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chính sách hỗ trợ nhà ở được xã thực hiện thường xuyên. Năm 2021, xã triển khai hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 11 hộ thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng kinh phí 170 triệu đồng, năm 2022 hỗ trợ cho 9 hộ với tổng kinh phí 310 triệu đồng, năm 2023 hỗ trợ cho 7 hộ với tổng kinh phí 190 triệu đồng.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ - Ảnh 4.

Xã Quảng Thọ đã và đang tăng cường huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo.

Năm 2024, xã hỗ trợ xây mới cho 3 hộ nghèo nhà phòng chống lụt bão với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Trong năm này xã cũng tranh thủ được nguồn kinh phí từ Hội đồng hương Quảng Điền để hỗ trợ 3 hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất, hỗ trợ 7 hộ nghèo tham gia mô hình sinh kế, hỗ trợ 6 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hỗ trợ 9 trẻ em hộ cận nghèo, hỗ trợ 3 sinh viên thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ mua BHYT, hỗ trợ kinh phí đột xuất cho hộ nghèo với tổng kinh phí 83 triệu đồng. Xã cũng đã tổ chức lễ ra mắt "Dòng họ, thôn không có hộ nghèo". Thông qua lễ ra mắt đã có 2 thôn và 5 dòng họ ký cam kết không có hộ nghèo.

Xác định hỗ trợ phát triển kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng để giúp hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên, những năm qua xã Quảng Thọ đã triển khai hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, xã đã triển khai hỗ trợ mô hình chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo từ các năm trước để đảm bảo không tái nghèo. Số hộ thuộc diện được hỗ trợ là 162 nhưng chỉ có 72 hộ đăng ký, gồm 27 hộ nuôi lợn với 143 con lợn giống, 23 hộ nuôi 46 con bò và 20 hộ nuôi 3.600 con gà… Để đảm bảo hiệu quả, xã phân công đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã làm tổ trưởng các tổ cộng đồng hỗ trợ sinh kế.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở Quảng Thọ - Ảnh 5.

Hoạt động hỗ trợ người nghèo luôn được các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Quảng Thọ hưởng ứng nhiệt tình.

Với những nỗ lực nêu trên, công tác giảm nghèo bền vững ở xã Quảng Thọ đã đạt những kết quả nổi bật. Cuối năm 2020, xã có130 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,6%), cuối năm 2021 toàn xã có 95 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,16%), hộ cận nghèo 81 hộ (chiếm tỷ lệ 4,39%). Thông qua đầu tư các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, thực hiện công tác đưa người người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ nghèo, cuối năm 2022 toàn xã còn 41 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,1%). Đến nay, Quảng Thọ chỉ còn 10 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,53%), 89 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 4,73%).

Ông Hoàng Văn Lung- Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết: Hiện huyện Quảng Điền đã triển khai kế hoạch vận động cán bộ, công chức các ban ngành trên địa bàn hỗ trợ 10 hộ nghèo còn lại của xã Quảng Thọ thoát nghèo. Việc này nhằm phấn đấu đến năm 2025, Quảng Thọ không còn hộ nghèo, đồng thời xây dựng xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

"Trong thời gian tới xã Quảng Thọ sẽ tăng cường huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Xã sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp đào tạo nghề, mở rộng hoạt động tạo việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua các chương trình, dự án, tạo điều kiện vay vốn tín dụng để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vươn lên thoát nghèo", ông Hoàng Văn Lung cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem