Xín Mần (Hà Giang): Dân hiến tặng hơn 130.000m2 đất

Thứ tư, ngày 04/09/2013 10:42 AM (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, huyện Xín Mần liên tục ra quân phát động phong trào xây dựng NTM tại 2 cụm điểm.
Bình luận 0
Cụ thể, phía Bắc gồm 16 xã và phía Nam gồm 3 xã, với hàng ngàn người dân, doanh nghiệp, HTX, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cùng tham gia.

Trong 7 tháng, nhân dân địa phương đã hiến tặng 130.696m2 đất, đóng góp trên 288.000 ngày công và khoảng 350 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn bản. Huyện đã mở mới được 75km đường liên thôn rộng từ 2-4m, nâng cấp, tu sửa 61km đường; chuyển trên 3.000 chuồng trại ra xa nhà; hoàn thành 588 công trình vệ sinh; gần 800 hộ láng, bó xong nền nhà sạch, đẹp…
Thiên Hương (Thiên Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem