Xin tận thu cây chết, chặt cả cây sống: Tuyên dương người phát hiện

Hùng Phiên Chủ nhật, ngày 12/03/2017 14:18 PM (GMT+7)
"Nếu người dân không phát hiện kịp thời thì việc phá rừng phòng hộ có thể nghiêm trọng hơn..."
Bình luận 0

Ngày 12.3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Thanh Toàn - Bí thư Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, lãnh đạo địa phương vừa tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương 11 người dân ở xã Hòa Hiệp Bắc (Đông Hòa) đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn HTX Dịch vụ nông nghiệp - tổng hợp Hòa Hiệp Bắc khai thác trái phép rừng phòng hộ.   

img

 Gỗ rừng phòng hộ ven biển do HTX Hòa Hiệp Bắc “tận thu”. (ảnh: CTV)

Theo ông Toàn, chính quyền huyện đã thành lập tổ kiểm tra, xử lý cụ thể những tập thể, cá nhân liên quan vụ phá rừng trên. Quan điểm của huyện là phải làm rõ, xử lý nghiêm dù bất kỳ ai sai phạm.

“Nếu người dân không phát hiện kịp thời thì việc phá rừng phòng hộ có thể nghiêm trọng hơn. Qua vụ việc này cho thấy, ý thức bảo vệ rừng phòng hộ ven biển của người dân rất cao, cần được biểu dương và nhân rộng. Lãnh đạo huyện khuyến khích người dân tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh với các việc làm sai trái để góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của người dân ven biển” - ông Toàn nói.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, từ việc xin phép “miệng” tận thu cây phi lao chết, HTX trên đã tự ý cho người khai thác trái phép hàng loạt cây gỗ phi lao còn sống tại rừng phòng hộ ven biển Hòa Hiệp Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem