Xoài cát

  • Với lý do cước phí vận tải tăng do cuộc tổng kiểm soát tải trọng xe toàn quốc, việc vận chuyển nông sản bị ách lại, người nông dân bắt buộc phải giảm giá nông sản để bù phí vận tải...
  • Các loại hoa quả sẽ được trồng thêm gồm bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, cam sành, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng cơm vàng hạt lép Chín Hóa, Ri 6, măng cụt, thanh long và vú sữa Lò Rèn.
  • Trạm Khuyến nông huyện Cao Lãnh vừa tổ chức sơ kết mô hình canh tác xoài đủ điều kiện sản xuất an toàn.
  • Ông Nguyễn Hữu Đạt - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II (Bộ NNPTNT) cho biết, sau một thời gian dài chuẩn bị, Hàn Quốc đã chính thức “mở cửa” cho nhập khẩu trái xoài Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.6, ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã xác định 10 mặt hàng nông sản chủ lực có sản lượng lớn, bước đầu tạo thành thương hiệu, được thị trường cả nước biết đến.
  • (Dân Việt) - Mặt hàng cây ăn trái đặc sản đang tăng vùn vụt, cung không đủ cầu. Trước hấp lực của giá cả, hàng nghìn nhà vườn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ồ ạt đi mua cây giống để cải tạo lại vườn tược.
  • (Dân Việt) - Là một trong những người năng động, nhận thấy trồng điều không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà chủ trang trại sản xuất trái cây an toàn Nguyễn Thị Kim Mai đã mạnh dạn chuyển đổi 10ha trồng điều sang trồng xoài.
  • (Dân Việt) - Xoài cát Hòa Lộc trồng ở Cần Giờ vừa được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp (Sở NNPTNT TP.HCM) chứng nhận VietGAP sau một thời gian trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt tại địa phương.
  • Dân Việt - Xoài cát Hòa Lộc trồng ở Cần Giờ vừa được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp (Sở NNPTNT TP.HCM) chứng nhận VietGAP sau một thời gian trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt tại địa phương.
  • (Dân Việt) - Nhiều nhà vườn tại ĐBSCL năm nay được mùa trái cây tết với nhiều loại giá tăng cao, thị trường tiêu thụ mạnh. Sau tết, các sản phẩm này vẫn tiếp tục “neo” giá ở mức cao, thậm chí đang trên đà tăng thêm.