Xử lý hình sự
-
Theo luật sư, tùy vào hậu quả của vụ việc, hai hiệu trưởng bị bắt vì đánh bạc ở Thanh Hóa có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Theo luật sư, hiện tại người đàn ông bị đánh sau bữa nhậu ở trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tử vong. Vì vậy, trong vụ việc này đối tượng gây ra vụ việc có thể bị xem xét xử lý hình sự.
-
Theo luật sư, việc Hoài lên mạng xã hội Facebook kêu gọi từ thiện xây mộ cho trẻ xấu số nhưng sau đó lại “ăn chặn” tiền của nhà hảo tâm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.
-
Theo luật sư, tùy vào mức độ vi phạm, Giám đốc Trung tâm y tế ở TP.Thanh Hóa cấp giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính để trống thông tin người xét nghiệm có thể bị xử lý hành chính hoặc thậm chí là truy cứu hình sự.
-
Theo luật sư, đối với hành vi cố ý gây thương tích mà có tính chất côn đồ hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm dù thương tích dưới 11 % thì người gây ra thương tích cho nạn nhân vẫn sẽ bị xử lý hình sự.
-
Với sự cáo già “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, các chủ buôn đã kinh qua nhiều lần bị phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự rồi. Thế nên, để mà ngựa quen đường cũ làm ăn tiếp được, họ đã trở nên cực kì tinh vi.
-
Ngày 1/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông giả danh Vụ trưởng, thuộc Thanh tra Chính phủ. Theo luật sư, với hành vi mạo danh này, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự.
-
Theo luật sư, với hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án, các bị can trong vụ vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có thể phải đối mặt với mức hình phạt tù từ 1 đến 10 năm tù.
-
Tàu cá của ngư dân Huỳnh Chánh Thi (ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định) đánh bắt gần 30 tấn cá, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá bán thấp, tổn phí cao nên thu lãi ít hơn trước.
-
Theo luật sư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, không có chuyện "xin - cho" trong việc áp dụng pháp luật hình sự…