Xưởng đá gia đình cán bộ huyện “bức tử” môi trường: Sẽ xử lý nghiêm

Phan Mỹ Hà Thứ năm, ngày 19/12/2019 08:40 AM (GMT+7)
Ngày 14/12/2019 Dân Việt có bài viết về việc nguồn thải từ xưởng xẻ đá Thiên Minh (bản Cà, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang bức hại môi trường xung quanh khiến nhân dân bức xúc. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Điện tử Dân Việt, ông Lê Sỹ Hào- Trưởng phòng TN&MT huyện Quỳ hợp khẳng định sẽ xử lý nghiêm
Bình luận 0

Hoạt động của xưởng đá gây ô nhiễm môi trường trong khu vực

Cán bộ huyện nhận sai 

Người dân địa phương cho hay, xưởng cưa, xẻ đá này đã hoạt động trong một thời gian dài “giữa thanh thiên bạch nhật”, xả nước thải không qua xử lý ra môi trường tự nhiên. Thế nhưng, không hiểu vì sao chính quyền địa phương, cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp và ngành chức năng liên quan lại không kiểm tra, xử lý triệt để? 

img

Nước thải không qua xử lý chảy xuống dòng Nậm Tôn.

Bà Trần Thị Ng - một người dân sinh sống tại bản Cà, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nói: “Cũng có vài đoàn đến đây rồi, nhưng chúng tôi không thấy xử lý, họ vẫn ngang nhiên xả thải như vậy. Người dân mà sai như vậy thì bị phạt lên phạt xuống. Thế nhưng xưởng của gia đình cán bộ huyện sai phạm lâu như thế này thì không thấy ai xử lý cả”

Ông Q - người dân sống gần xưởng làm đá nói: “Sau khi báo viết bài, hôm trước chúng tôi mới thấy họ đào bể lắng, chứ báo mà không vào cuộc chẳng biết bao giờ con suối Nậm Tôn mới hết bị bức tử nữa. Không biết có chấm dứt được không, hay được ít bữa dư luận lắng xuống đâu lại vào đấy.”

img

Sông Nậm Tôn bị bức tử nặng nề

Phóng viên báo Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Công Kích - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp để làm việc. Ông Kích nói: “Sự việc báo nêu là đúng sự thật, chuyện cũng xảy ra rồi tôi nhận sai, nhưng do tôi bận công việc cơ quan nên không quan tâm đến xưởng làm đá, vợ tôi là người quản lý công ty có gì mong nhà báo thông cảm, tạo điều kiện. Sau khi báo vào cuộc, tôi đã cho người lên đào bể lắng rồi”.

Dù là cán bộ hay là ai, làm sai vẫn bị xử lý nghiêm 

Làm việc với phóng viên, ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nói: “Đúng là cách đây 1 tháng, có đoàn cảnh sát môi trường và cán bộ xã Châu Quang có vào kiểm tra và lấy mẫu về, nhưng hiện tại chưa có kết qủa xử phạt. Sau khi báo Dân Việt đưa tin huyện đã lập đoàn vào kiểm tra lập biên bản hiện trường, ngày 19/12 mới ra quyết định xử phạt”.

“Mức phạt chắc cũng 6000.000 đồng thôi, cái này là trách nhiệm của xã, chúng tôi nhiều việc mà nhân lực ít nên không thể quản lý được, nhưng chúng tôi đã yêu cầu phía công ty Thiên Minh đào bể lắng rồi. Dù là người nhà gia đình cán bộ hay là ai chúng tôi cũng phải xử lý nghiêm, nếu sau này họ tái phạm nữa chúng tôi sẽ gửi hồ sơ sang công an xử lý" - ông Hào nói.

img

img

img

Biên bản hiện trường của đoàn kiểm tra huyện Quỳ Hợp

Việc xưởng đá Thiên Minh hoạt động rầm rộ giữa ban ngày nhưng coi thường việc đảm bảo vấn đề môi trường khu dân cư và xả thải không qua xử lý trong một thời gian dài mà không được các cơ quan chức năng địa phương và ngành môi trường các cấp kiểm tra, xử lý đã làm nhân dân bức xúc. 

Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện tại có rất nhiều xưởng sản xuất đá không tuân thủ đúng quy định của pháp luật, vẫn ngang nhiên xả thải ra môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, rất cần các sở ban nghành vào cuộc xử lý nghiêm minh

img

Ngoài sông Nậm Tôn thì sông Hiếu ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp cũng đang bị bức tử nặng nề.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem