Y dược

  • Lâu nay, hầu như cứ có việc phải vào bệnh viện là y như rằng không ít người lại phải kêu ca, phàn nàn về những điều “mắt thấy tai nghe” từ thái độ cư xử của các y bác sĩ.
  • Nhằm giúp các sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ các nhà tuyển dụng về kỹ năng và kiến thức thực tế trong công việc, Nestlé Việt Nam đã phối hợp cùng trường Đại học Công Nghiệp và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt”.
  • Nhiều trường ĐH đào tạo khối Y dược vừa công bố tỉ lệ “chọi” năm 2014. Theo ghi nhận ban đầu, tỉ lệ chọi khối ngành này năm nay giảm nhẹ so với năm 2013.
  • Những bộ ảnh cởi đồ khoe thân gây sốc của những nữ sinh Y dược, Sư phạm - những ngôi trường nổi tiếng là ngoan hiền - ít nhiều khiến dân tình không khỏi bất ngờ.
  • Ngày 3.4, Báo NTNN nhận được đơn phản ánh của nhiều học viên khóa 1, lớp Trung cấp Dược và Sơ cấp nghề dược Trường Trung cấp Nghề tư thục STC (Trường STC, Bạc Liêu). Các học viên bức xúc vì trường này có dấu hiệu lừa đảo.
  • Mặc dù đã tốt nghiệp từ tháng 11.2013, nhưng đến nay 428 sinh viên Trường Trung cấp Y Dược Văn Hiến (xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) vẫn không thể nhận được bằng tốt nghiệp.
  • Đó là bác sĩ Ký Quốc Đạt (30 tuổi), tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2006, nhưng đến nay đã có 5 cơ sở nha khoa lớn và một phòng khám bệnh phục vụ người dân trong vùng.
  • Nhằm chấn chỉnh hoạt động hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn, yêu cầu các bệnh viện khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày 20.11...
  • Ngày 6.12, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của 28 quận, huyện, thị xã từ đầu năm 2013 đến nay.
  • Theo Văn phòng Chính phủ ngày 13.11 cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế về công tác quản lý, thanh tra toàn diện cơ sở y dược tư nhân.