Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X: Đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, chuyển đổi số

Gia Tưởng Thứ ba, ngày 03/10/2023 15:38 PM (GMT+7)
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến hỗ trợ dạy nghề, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử...
Bình luận 0

Sáng 3/10, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với 259 đại biểu, đại diện cho 108.700 hội viên, nông dân toàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, tới dự đại hội có ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn cùng tham dự.

Những con số thiết thực về hoạt động nông dân

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân các địa phương đã báo cáo những kết quả nội bật trong nhiệm kỳ 2018-2013, thể hiện sự vai trò dẫn dắt phong trào hội nông dân một cách thực chất và hiệu quả của các cấp Hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, nhận thức chính trị của hội viên hội nông dân và cộng đồng.

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 1.

Đại biểu chào cờ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Cụ thể, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bình Gia cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, xác định cây trồng, vật nuôi nào là lợi thế, thế mạnh của mình để ưu tiên tập trung phát triển. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, khuyến nông viên, trung tâm học tập cộng đồng để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; khảo sát nhu cầu của hội viên nông dân trong công tác dạy nghề để lập danh sách, đề nghị mở lớp dạy nghề trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan gian hàng của nông dân Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Bình Gia đã phối hợp mở 519 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 12.817 lượt hội viên nông dân; phối hợp mở lớp dạy nghề cho 1.489 lượt hội viên, nông dân. 

Hội Nông dân huyện cũng đã tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất trong và ngoài tỉnh. Sau khi học tập kinh nghiệm các mô hình, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Bình Gia đã phối hợp với Phòng NNPTNT hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, sản phẩm OCOP cho các sản phẩm nông nghiệp như: Thanh long Bình Gia, chè dưới tán hồi...

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp. Ảnh: Gia Tưởng

Còn theo ông Vi Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Bình, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lộc Bình đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các sản phẩm nông sản đạt chứng nhận sản phẩm OCOP theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay huyện có 7 sản phẩm được công nhận đạt OCOP cấp tỉnh.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lộc Bình thường xuyên tham mưu, phối hợp với các phòng, ban liên quan để hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các sản phẩm nông sản đảm bảo về chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc đáp ứng nhu cầu thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân lập tài khoản tham gia mua bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp rà soát, đưa thông tin sản phẩm và thông tin hộ sản xuất nông nghiệp lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử và hệ thống các điểm bán hàng trong trong và ngoài tỉnh.

Hội Nông dân huyện Lộc Bình cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề về chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao cho hội viên, nông dân, qua đó góp phần vào thành công của Chương trình OCOP....

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc nhìn lại nhiệm kỳ khóa IX và hướng tới nhiệm kỳ khóa X

Báo cáo tại Đại hội, ông Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kịp thời 5.771 văn bản các loại (gồm 15 nghị quyết; 2.616 công văn; 463 kế hoạch; 109 hướng dẫn; 859 quyết định; 1.082 báo cáo; 270 tờ trình; 324 thông báo; 33 kết luận) nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 5.

Ông Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn khóa IX và đưa ra phương hướng nhiệm vụ khóa X 2023-2028. Ảnh: Gia Tưởng

Cũng trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành khóa IX đã xác định được những điểm hạn chế, những vấn đề còn bất cập để không ngừng đổi mới, điều chỉnh sự lãnh đạo cho phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo, đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân theo hướng đa dạng hóa, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nông dân; tích cực tập huấn nâng cao chất lượng hội viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp; chú trọng kiện toàn tổ chức, cán bộ Hội; tăng cường hướng về cơ sở, sâu sát với hội viên nông dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động…

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 6.

Đại biểu biểu quyết nhất trí cao với những vấn đề mà đại hội nêu ra. Ảnh: Gia Tưởng

Nổi bật của nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành khóa IX đã tập trung thực hiện có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

Đồng thời, Ban Chấp hành khóa IX cũng tập trung thực hiện tốt chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân...

Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn  hướng tới sự đổi mới và phát triển cho người nông dân - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X được tiến hành đúng quy định; dự thảo văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể cán bộ, hội viên nông dân. 

Công tác nhân sự được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ. Trong quý I và quý II năm 2023, 100% đơn vị Hội cấp xã và cấp huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem