9x "đánh bật" 15.000 bạn trẻ quốc tế, mang Biển Đông tới Liên Hiệp Quốc

Thứ năm, ngày 07/08/2014 14:02 PM (GMT+7)
Vượt qua 15.000 bạn trẻ quốc tế, Tường Vy sẽ tham gia bàn tròn khóa học mùa hè Liên Hiệp Quốc 2014.
Bình luận 0

Tôn Nữ Tường Vy (1990) là đại diện duy nhất của Việt Nam được chọn tham dự khóa học mùa hè của Liên Hiệp Quốc. Chương trình được tổ chức bởi Liên Minh các nền văn minh Liên Hiệp Quốc (UNAOC) và EF Education First.

Cô nàng sẽ cùng 75 gương mặt đại diện các nước được chọn từ 15.000 đơn đăng ký dự tuyển tham dự bàn tròn với những vấn đề mang tính chất toàn cầu.

img

Ông Lundholm - Giám đốc điều hành EF tại TP HCM trao chứng nhận cho Tường Vy.

Nói về cơ duyên đến với khóa học này, Tường Vy cho biết: "Năm ngoái mình có nộp hồ sơ nhưng chưa trúng tuyển nên năm nay gắng "phục thù". Mình đã gửi thông tin cùng bài luận về chủ đề Hồi giáo và những vấn đề tranh cãi. May mắn, mình đã là người vượt qua khoảng 3 nghìn đơn đăng ký của Việt Nam để trở thành đại diện tham dự khóa học".

Là người có đam mê và mong muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Tường Vy lựa chọn khóa học này như một cách để thể hiện khả năng của bản thân. Môi trường đa văn hóa cũng là yếu tố để Vy luôn hào hứng, muốn trải nghiệm những sự khác biệt.

img

Tường Vy say sưa kể quá trình săn được giải thưởng khóa học mùa hè của Liên Hiệp Quốc.

Thông qua khóa học này, Tường Vy mong muốn mang đến với bạn bè quốc tế một hình ảnh Việt Nam thân thiện. "Mình không giỏi lắm về ngoại giao nên sẽ cố gắng biểu đạt bằng sự chân thành và sự tự tin", cô bạn cho hay.

Một trong những chủ đề Tường Vy mang đến bàn tròn khóa học mùa hè này là chủ đề Biển Đông. "Mình sẽ không đưa những vấn đề chính trị, đao to búa lớn để trình bày vì chưa đủ sức. Quan điểm của mình là đứng ở góc độ hòa bình để thể hiện cách sống, cách đối xử với nhau thế nào khi sống chung trong một bầu trời", Vy cho hay.

Dù được mọi người nhận xét vốn tiếng Anh chuẩn, bản thân Vy vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Cô bạn nhận thấy đó còn là điểm yếu của bản thân cùng với việc hay bị áp lực trước những sự kiện lớn.

img

Tường Vy có niềm đam mê với hoạt động giáo dục. Ảnh: FB NV.

Vy tâm sự: "Còn nhớ lần đầu tiên tham gia một Hội nghị quốc tế, mình đã bị choáng ngợp, thậm chí là sốc vì không đủ tự tin, một phần cũng do rào cản về ngôn ngữ. Để khắc phục nó, hiện mình vẫn thường xuyên đọc tin tức tiếng Anh, luyện nghe hàng đêm trước lúc đi ngủ để nâng cao vốn từ... ".

Tường Vy bộc lộ tài năng từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Cô bạn là người sáng lập ra tờ báo học thuật tiếng Anh The FFL Journal của ĐH Mở, được xuất bản trong khuôn viên trường. 

img

Cô gái 9x năng động sẽ giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện tới bạn bè quốc tế. Ảnh: FB NV.

Hiện Tường Vy đang làm biên dịch viên cho một công ty. Cô nàng mong muốn sẽ theo đuổi đam mê trong lĩnh vực giáo dục. Dự định sắp tới, Tường Vy sẽ du học Mỹ trong lĩnh vực này.

Khi được hỏi về việc sinh viên Việt Nam đi du học không có ý định quay về nước làm việc, Vy chia sẻ: "Mình nghĩ đó là việc có thể thông cảm được bởi với nhiều người nếu lựa chọn quay về nước họ sẽ gặp phải "cú sốc ngược" với môi trường và chính sách ở Việt Nam. Mình nghĩ không nhất thiết phải quay về mới là yêu nước. Bạn có thể đóng góp, xây dựng đất nước bằng những hiệu quả tạo ra cho xã hội từ chính năng lực dù bạn đang ở nơi đâu".

Lý lịch trích chéo

Tên đầy đủ: Tôn Nữ Tường Vy
DOB: 17.12.1990
Tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ ĐH Mở TP HCM
Phương châm sống: Sống và học hỏi.

Thành tích đạt được:

- Sáng lập ra tờ báo học thuật tiếng Anh The FFL Journal.
- Sáng lập CLB Lan Tỏa.
- Làm Đại sứ Truyền thông của chương trình Tình nguyện viên trẻ vì môi trường ASEAN.
- Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về đổi mới giáo dục quốc tế tại Qatar.
- Tham dự Hội nghị sinh viên Nhật Bản - ASEAN tại Nhật 2013.
- Đại diện Việt Nam tham dự khóa học mùa hè của Liên Hiệp Quốc.

(Theo Ione)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem