Ảnh: Cận cảnh ba mẫu phác thảo tượng Hùng Vương

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 17/04/2016 13:34 PM (GMT+7)
Tại trung tâm lễ hội Đền Hùng năm nay, ban tổ chức trưng bày mẫu phác thảo tượng Hùng Vương để xin ý kiến nhân dân.
Bình luận 0

img

Du khách về dự Lễ hội đền Hùng được chiêm ngưỡng ba mẫu tượng vua Hùng và được đóng góp ý kiến

Có nhiều chương trình nhằm phục vụ ngày Giỗ Tổ đền Hùng 2016, đặc biệt tại trung tâm lễ hội Đền Hùng trưng bày mẫu phác thảo tượng Hùng Vương để nhân dân cho ý kiến, xem mẫu tượng nào đẹp, hợp nhất.

Ba mẫu phác thảo về vua Hùng được đánh dấu lần lượt là HV -01,HV - 02, HV - 03 và được trưng bày trong một không gian đủ rộng cho nhân dân chiêm ngưỡng, bình phẩm. Không những vậy, mọi người còn được quyền bỏ phiếu chọn một trong ba mẫu phác thảo trên.

Năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và phát động cuộc thi “Sáng tác phác thảo Tượng đài Hùng Vương”

Sau một thời gian phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 21 mẫu phác thảo và chọn được 3 tác phẩm vào vòng 2 và được trưng bày tại Lễ hội Đền Hùng 2016.

img

Về mẫu phác thảo số 1 (HV-01): Hình tượng Quốc tổ Hùng Vương với hình tượng Người đứng trên bệ vững chắc, với khối hình khỏe khoắn, gương mặt quắc thước, gần gũi trong tư thế hiên ngang, tự tin của một vị vua khởi đầu dựng nước. Toàn cảnh bức tượng chuyển tải nội dung hồn thiên sông núi theo truyền thuyết được cách điệu mây và chim lạc, thuyền và sóng nước gợi về nền văn hóa Đông Sơn thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc.

img

Tay phải giơ ngang ngực hướng về phía trước hướng về phía trước tạo sự gioa lưu với công chúng như hình ảnh đón con về, một tay đỡ những bông lúa thể hiện cho nền văn minh lúa nước, văn minh nông nghiệp. Trang phục của tượng Quốc tổ Hùng Vương được tham khảo từ các hoa văn trang trí trên đồ đồng thời Đông Sơn.

img

Tượng đài Quốc tổ Hùng Vương được xây dựng bằng vật liệu bền vững

img

Về mẫu phác thảo số 2 (HV-02): Khuôn mặt vua Hùng chữ Điền thể hiện trí tuệ và sức mạnh thu phục lòng người, đồng thời thể hiện được sự vui tươi, rạng ngời. Trên đầu tượng vua đội chiếc mũ lông chim với 9 chiếc lông biểu tượng cho mặt trời, cho trí tuệ của đất nước. Con số 9 cũng là con số tâm linh ứng với sự đặc biệt, đặc sắc và linh thiêng trong quan niệm dân tộc, khiến chúng ta gợi nhớ đến câu chuyện tìm báu vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh.

img

Đôi tay dang rộng có ý nghĩa như đón những người con trở về kính lễ đất Tổ cũng như thể hiện sự che chở con dân Đất Việt thể hiện thông điệp "từ đền Hùng nhìn ra cả nước, cả nước hướng về quê cha đất Tổ đền Hùng", đồng thời thể hiện sự kiên định, khẳng định về chủ quyền, lãnh thổ

img

Về mẫu phác thảo số 3 (HV - 03) : Tư thế thẳng, vươn cao, mắt nhìn phía trước, nét mặt vui tươi, thản nhiên. Đặc biệt tay trái nâng nắm đất tổ quốc, trên có những hạt giống quý làm nên những mùa màng bội thu. Thể hiện nhớ về nguồn cội và kế tục sự nghiệp muôn đời. Bức tượng vừa thể hiện được sự quyền uy, nhưng cũng thể hiện được sự thân thiện, gần gũi.

img

 Ba mẫu phác thảo trên được chọn trong cuộc thi Sáng tác phác thảo mẫu tượng đài Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ tổ chức từ cuối năm 2015. Hội đồng bầu chọn gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San làm trưởng ban. Các thành viên trong hội đồng đều là những chuyên gia về hội họa và điêu khắc.

img

Sổ xin ý kiến của nhân dân về tượng đài Hùng Vương cũng được trưng bày lại Lễ hội đền Hùng năm nay

img

Hòm phiếu xin ý kiến của người dân. Theo một nhân viên tiếp nhận ý kiến của nhân dân cho hay, mẫu HV - 02 được nhiều người bình chọn bởi tượng Vua Hùng thể hiện được sự gẫn gũi và bao bọc của một vị vua đối với nhân dân

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem