Ảnh: "Tử thần" rình rập người đi đường khắp phố Hà Nội

Hồng Phú Thứ bảy, ngày 24/09/2016 14:55 PM (GMT+7)
Những chiếc xe chở sắt, tôn, kính trên phố Hà Nội chẳng khác nào như những "cỗ máy giết người giấu mặt" khiến người đi đường khiếp vía.
Bình luận 0

img

Công nhân cầm một thanh sắt thò ra ngoài đường. Ảnh chụp trên đường Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

img

Tình trạng xe ba gác, xe máy chở hàng hóa cồng kềnh đã diễn ra rừ rất lâu ở Hà Nội, những chiếc xe máy chở sắt, tôn lao vun vút khiến người đi đường khiếp vía

img

Một xe ba gác chở sắt trên đường Đê La Thành, có thể nhận thấy những tấm sắt này không được bọc đầu cho an toàn

img

Những ống thép tròn để ở dưới lòng đường rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông

img

Một người vẫn chuyển cây sắt dài trên vai ngang nhiên đi ngược chiều trên phố, thanh sắt chọc vào mặt người đi đường bất cứ lúc nào

img

Tấm tôn trên xe máy đỗ bên đường làm nhiều người liên tưởng đến vụ tai nạn vào chiều qua (23/9) khiến một em học sinh 9 tuổi bị cứa ngang cổ dẫn đến tử vong

img

Những tấm kính sắc nhọn, không được bao bọc được chở  bằng xe máy

img

Xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh chiếm phần lớn diện tích mặt đường, gây cản trở giao thông

img

img

Người đi đường luôn phải để ý từ xa để tránh không đâm phải những thanh sắt, thép bất thình lình trước mặt

img

Xe ba gác đi ngược chiều, chở cồng kềnh, vượt đèn đỏ... như những "hung thần" trên đường phố

img

Nhiều cửa hàng lớn chở vật liệu bằng ô tô

img

Hình ảnh khiến nhiều người thót tim khi chiếc xe máy chở gỗ lao vun vút trên đường Xã Đàn

img

Hình ảnh lộn xộn, gây ùn tắc, nguy hiểm của những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh giữa dòng người đông đúc

Trước đó, khoảng 14h40 chiều 23/9, T.M.H (sinh năm 2007) đang đạp xe cùng bạn bè chơi trên đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Lúc này, một chiếc xích lô đang đỗ dưới lòng đường chở theo nhiều miếng tôn sắc lẹm. Do không để ý, bé H. đã bị những miếng tôn cứa vào cổ, ngã xuống đường và chảy nhiều máu.

Dù đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem