Bà Rịa – Vũng Tàu: Chờ khởi động du lịch, nhưng phải thận trọng, an toàn đặt lên hàng đầu

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 02/11/2021 07:09 AM (GMT+7)
Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ sớm khởi động lại, nhưng tiêu chí an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu.
Bình luận 0

Doanh nghiệp, khách du lịch sốt ruột mong được đi du lịch

Ngày 1/11, ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - cho biết: Đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch cho việc tái khởi động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thời điểm này, kế hoạch đã được trình và vẫn đang chờ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chờ khởi động du lịch nhưng vẫn thận trọng, đặt nặng tiêu chí an toàn - Ảnh 1.

Phố biển đã đông vui mỗi buổi chiều. Ảnh: Minh Hưng

Hiện nay, sau nhiều tháng "ngủ đông", nhu cầu du lịch của người dân các tỉnh phía Nam đang tăng dần, nên các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang nóng lòng tái khởi động. Hầu hết các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng,… đều đã nhận được lịch đặt phòng của khách có nhu cầu đi du lịch, sau nhiều tháng ở yên chống dịch...

Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, có nguy cơ tái bùng phát, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh; nên việc khởi động lại du lịch cũng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong đó Sở Du lịch đã lên kế hoạch đầy đủ, đưa ra các tiêu chí an toàn để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị kỹ, đảm bảo an toàn cho nhân viên, du khách và cả địa phương. Trước mắt, doanh nghiệp du lịch vẫn đang cùng địa phương chờ đợi, thận trọng trước việc khởi động lại du lịch.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chờ khởi động du lịch nhưng vẫn thận trọng, đặt nặng tiêu chí an toàn - Ảnh 2.

Do du lịch vẫn chưa khởi động lại nên các cung đường đêm ở TP.Vũng Tàu vẫn còn vắng vẻ. Ảnh: Minh Hưng

Bà Đồng Thị Thu Hồng - Giám đốc kinh doanh Lan Rừng Phước Hải Resort - chia sẻ, thời gian gần đây khách từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,… liên tục gọi điện, nhắn tin đặt phòng tại resort.

Ngoài khách lẻ, gia đình, còn có những doanh nghiệp, lữ hành đề nghị resort thiết kế tour trọn gói với số lượng lên đến hàng trăm khách. Theo bà Hồng, sau nhiều tháng đi lại khó khăn, không thể cùng gia đình, bạn bè đi chơi, nhiều người cố gắng đặt lịch sớm để khi du lịch khởi động có thể đi nghỉ ngơi, vui chơi. 

Do dịch bệnh vẫn chưa lắng hẳn, nên cơ sở vẫn đang chờ đợi cùng địa phương để khi tái khởi động, du khách đều được đảm bảo an toàn.

Du lịch an toàn, thận trọng

Còn ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch - cũng cho rằng: Sau thời gian kiệt quệ vì đóng cửa du lịch, địa phương cũng cần tái khởi động để dần phục hồi. Thực tế những ngày qua, địa phương phát sinh thêm ca nhiễm ngoài cộng đồng do người ngoại tỉnh đưa vào, nên mở cửa du lịch đang hết sức thận trọng. 

Tiêu chí của địa phương là đón khách nhưng phải an toàn, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch phải song hành. 

"Sở Du lịch đã xây dựng phương án thích ứng an toàn trong du lịch và đã trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành để áp dụng trong toàn tỉnh. 

Sở Du lịch cũng kỳ vọng sau ngày 5/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ cho phép ngành du lịch được hoạt động trở lại" - ông Hàng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem