Bác sĩ khuyên mọi người "đừng hoảng loạn" vì biến thể Omicron

Minh Nhật (theo Timeslive) Thứ hai, ngày 29/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, bác sĩ Angelique Coetzee cho biết, hiện chỉ ghi nhận các triệu chứng nhẹ ở người mắc biến thể Omicron và kêu gọi "đừng hoảng loạn" vì biến thể mới này.
Bình luận 0
Bác sĩ khuyên mọi người "đừng hoảng loạn" vì biến thể Omicron - Ảnh 1.

Các chuyên gia y tế đang thấy các triệu chứng nhẹ ở những người mắc phải Omnicon - biến thể mới của virus gây bệnh Covid-19. Ảnh: 123RF/perig76

Theo Timeslive, mặc dù Omicron có vẻ lây lan nhanh chóng, nhưng các chuyên gia y tế cho đến nay vẫn chỉ ghi nhận các triệu chứng nhẹ ở những người mắc phải biến thể mới này.

Biến thể mới, được xác định trong tuần này đã bị đổ lỗi cho sự gia tăng mạnh các trường hợp mắc Covid-19 mới ở Nam Phi. Điều đó khiến nhiều nước trên thế giới vội vã thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng mới này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, Tiến sĩ Angelique Coetzee cho biết, người mắc Omicron đến nay vẫn chỉ ghi nhận các triệu chứng nhẹ. Theo bà Coetzee, Omicron chưa được chứng minh là gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, nhưng cho biết điều này có thể thay đổi trong tương lai.

“Ở giai đoạn này không cần phải hoảng loạn. Trên thực tế, tôi đã xác nhận điều này với các đồng nghiệp khác ở các khu vực khác nhau như ở Pretoria và Midrand cũng như với các chuyên gia trong bệnh viện. Chỉ có một bệnh nhân đang sử dụng máy thở tại phòng hồi sức tích cực (ICU) nhưng chúng tôi không chắc bệnh nhân mắc Omnicon hay biến thể Delta", bà Coetzee nói.

Bà Coetzee cũng cho biết Bệnh viện Học thuật Steve Biko ở Pretoria cho biết, có vẻ nhiều trẻ em mắc bệnh hơn, “nhưng chúng tôi cũng ghi nhận rằng, có ít trẻ em hơn so với người lớn đã được tiêm chủng”.

Không có nhiều người trưởng thành đến bệnh viện để chữa trị Covid-19 trong giai đoạn này, vì họ đều đang có các triệu chứng nhẹ và đang điều trị tại nhà, bà Coetzee xác nhận thêm.

Tổng thống Cyril Ramaphosa đã gặp hội đồng chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia vào thứ Bảy 27/11 để thảo luận về con đường phía trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem