Báo chí Trung Quốc
-
Các nhà nghiên cứu đã khám phá di tích cổ Tam Tinh Đôi ở tây nam Trung Quốc và vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra vô số di vật kỳ lạ cũng như kho báu bằng vàng tại đây.
-
Trước phát ngôn của trung vệ ĐT Việt Nam, báo chí Trung Quốc tỏ ra khó chịu song cũng thừa nhận điểm yếu của bóng đá nước nhà.
-
Dù gần 50 năm, nhưng đến nay vẫn còn suy đoán Lý Tiểu Long chết vì một lời nguyền: đó là phong thủy ngôi nhà của ông ở số 41 đường Cumberland, Cửu Long (Hồng Kông).
-
Sự vĩ đại của Lý Tiểu Long từng bị Từ Hiểu Đông bôi nhọ và sau đó là báo chí Trung Quốc.
-
Trận giao hữu U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc 2-0 đã khép lại vài ngày nhưng dư âm vẫn còn đó. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã thông tin cho rằng VFF nhiều lần từ chối dự giải giao hữu do phía Trung Quốc mời. Về phần mình, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã lên tiếng bác!
-
Truyền thông Trung Quốc hy vọng đội nhà không chạm trán ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
-
Tân Hoa Xã nhấn mạnh: Nếu muốn hỏi vì sao Việt Nam “nhảy vọt”, đáp án thực tế đơn giản chẳng qua là huấn luyện thế hệ trẻ.
-
Báo chí và NHM bóng đá Trung Quốc thực sự ấn tượng bởi thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng về đội nhà, nhất là khi nhận được sự đầu tư vô cùng lớn trong vài năm qua.
-
Trên SINA vừa có những so sánh hài hước, nhưng cũng phần nào nói lên sự khác biệt giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ Trung Quốc. Theo tác giả Liu Chao, các cầu thủ U23 Việt Nam khi cởi trần dễ nhận thấy là những cơ múi săn chắc, trong khi đó, các cầu thủ U23 Trung Quốc thì thường để lại những ấn tượng bằng những hình xăm chằng chịt...