Bảo tiêu

  • (Dân Việt) - Sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm, ông Tám quyết tâm gom góp tiền bạc, đầu tư gần 10 triệu đồng để mua sen giống đem về trồng trên diện tích 2ha lúa của nhà mình.
  • (Dân Việt) - Với quy trình sản xuất “siêu sạch”, tháng 11.2011, HTX Chè Tân Hương (xã Phúc Xuân, TP.Thái Nguyên) đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế UTZ Certified. Dù vậy, đầu ra của sản phẩm này hiện vẫn hết sức khó khăn.
  • (Dân Việt) - Công ty Donafoods đang chuẩn bị trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu điều của tỉnh.
  • (Dân Việt) - Ban chỉ đạo Đề án 1956 dự kiến sẽ tăng mức hỗ trợ tiền ăn, đi lại... cho học viên.
  • (Dân Việt) - Nhờ có doanh nghiệp lo đầu vào, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ vật tư kỹ thuật… nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Phúc đã trồng tới 6 – 8ha ớt cho năng suất cao.
  • (Dân Việt) - Vụ xuân năm 2013, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã đưa cây bí xanh vào trồng trên diện tích 18ha. Xã đã ký hợp đồng với Công ty Rau, củ, quả Hải Dương cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân.
  • (Dân Việt) - Trên 3.350ha đậu nành rau và ngô thu trái non trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Châu Phú và Tri Tôn mà nông dân hợp đồng sản xuất với Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đang vào chính vụ thu hoạch.
  • (Dân Việt) - Với nhiều khó khăn về vốn, dịch bệnh, thị trường xuất khẩu,... năm 2012 đã chứng kiến "sự ra đi" của 300 doanh nghiệp thủy sản và hơn 90% người nuôi cá tra nhỏ lẻ.
  • (Dân Việt) - Mô hình trồng dưa xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm Hỗ trợ nông dân - nông thôn T.Ư Hội đầu tư ở xã Thành Tiến, Thạch Thành (Thanh Hóa), cho lãi 90 -100 triệu đồng/ha/năm, gấp 3 - 4 lần so với cây trồng khác.
  • (Dân Việt) - Sản xuất lúa trên ruộng đồng thường chỉ được coi là “việc riêng” của người nông dân, thế nhưng từ khi triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML), nông dân ở An Giang đã có sự đồng hành của các kỹ sư.