Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 30/04/2021 06:12 AM (GMT+7)
Mặc dù Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thế nhưng phố cổ Tạ Hiện vẫn tấp nập khách đến đây vui chơi ăn uống, nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang.
Bình luận 0

Phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm

Đêm 29/4 là ngày người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày. Đây cũng là dịp rất đông người dân, giới trẻ tập trung rất đông tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui chơi ăn uống. Khu "phố không ngủ" thêm náo nhiệt. Đáng nói rất nhiều người không đeo khẩu trang cũng như ngồi giữ khoảng cách mặc dù Hà Nội vừa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Dòng người tấp nập ăn uống ở phố Tạ Hiện đêm ngày 29/4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, càng về khuya lượng người mỗi lúc một đông. Hầu như các cửa hàng ăn uống đều chật kín khách. Dọc hai bên đường phố Tạ Hiện cảnh đi lại, các hàng quán nối nhau san sát. Nhiều bạn trẻ túm tụm lại thoả sức chụp ảnh check-in.

Nhìn hình ảnh trên, bà Lê Hoài Thu (75 tuổi) một người dân phố cổ Hà Nội cho biết, bản thân rất lo sợ trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Cũng có những người ý thức trong việc đeo khẩu trang.

"Cảnh tượng dòng người đông đúc tập trung ăn uống ở phố cổ khiến tôi rất lo lắng. Đặc biệt tối ngày 29/4 trên báo chí thông tin về ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Giờ phút này tốt nhất mọi người nên ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang, giãn khoảng cách là tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và những người xung quanh", bà Thu chia sẻ.

Cùng tâm trạng như bà Thu, anh Lê Quang Tuấn (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cảm thấy lo lắng khi lượng người đổ dồn về khu phố Tạ Hiện.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Người dân còn lơ là không đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

"Phố đi bộ đang tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19 nên người dân tập trung về Tạ Hiện ăn uống, vui chơi. Nếu không phòng dịch tốt sẽ rất dễ lây lan trong cộng đồng vì tập trung quá đông, khó kiểm soát. Vợ tôi tưởng ở đây không đông nên định ghé vào ăn uống. Tuy nhiên, thấy khách đông quá nên cả hai rủ nhau đi về", anh Tuấn nói.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tính đến tối ngày 29/4, cả nước đã ghi nhận 7 ca nhiễm, trong đó Hà Nội vừa xác nhận 1 ca dương tính tại huyện Đông Anh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Bất chấp dịch Covid-19, phố Tạ Hiện tấp nập khách lúc nửa đêm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Hình ảnh dòng người đông đúc ở phố Tạ Hiện.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về tạm dừng tổ chức lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, đặc biệt khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và lây ra ngoài. Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm nhanh.

Tối ngày 29/4, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội xác nhận trên địa bàn ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh N.V.K. (28 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh).

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, anh K. là F1 của BN 2899 tại Hà Nam trở về từ Nhật Bản. Ngày 22/4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN 2899 từ 20h đến 22h tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.

Ngày 29/4, BN 2899 có kết quả dương tính nên bệnh nhân N.V.K. được ghi nhận là F1 và được Trung tâm y tế Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội. Cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh. Qua điều tra sơ bộ, ghi nhận 10 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân và 21 người liên quan sinh sống trong cùng khu nhà với bệnh nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem