Đã bắt được 2 nghi phạm nam, nữ vụ tạt ca axít vào mặt người phụ nữ ở TP.Vinh

Nguyễn Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 12/04/2021 11:42 AM (GMT+7)
Sau quá trình sàng lọc, điều tra, truy xét với nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tóm gọn hai kẻ được cho là hung thủ tạt axít người phụ nữ ở thành phố Vinh.
Bình luận 0

Cơ quan công an thành phố Vinh cho biết đã bắt giữ được 2 nghi phạm tạt axít vào một người phụ nữ tên V. (ở đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Vinh) mà Dân Việt đã đưa tin. 

Cụ thể, để điều tra làm rõ hung thủ tạt axit người phụ nữ, lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho Dân Việt biết, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc từ gia đình nạn nhân, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã lập tức vào cuộc để điều tra. 

Qua đó, đêm 11/4, Công an TP. Vinh đã tóm gọn được 2 đối tượng được cho là nghi phạm gây ra vụ tạt axít trên. 

"Hai đối tượng này là 1 nam và 1 nữ. Kẻ tạt ca chứa nghi axít chính là đối tượng nữ ngồi sau" - lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói với Dân Việt.

Hai đối tượng được cho là tạt axit người phụ nữ ở Vinh bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh 1.

Ngôi nhà của nạn nhân V nơi xảy ra vụ việc tạt axít.

Tại cơ quan công an, các  nghi phạm  này đã bước đầu thừa nhận trực tiếp gây ra vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục lấy lời khai 2 đối tượng này để điều tra làm rõ thêm vụ việc cũng như có các bước tố tụng hình sự kèm theo theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 10h30' ngày 9/4, bà N.T.H.V. (48 tuổi, trú tại đường Nguyễn Đình Chiểu, khối 16, phường Lê Lợi) nghe tiếng 2 người lạ gọi ngoài cổng. Bà V. sau đó ra mở cổng thì bất ngờ bị 2 người lạ này hất 1 ca chất lỏng (nghi là axít) thẳng vào mặt. Sau khi gây án, 2 người lạ trên liền phóng xe rời khỏi hiện trường.

Bà V. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương bỏng axít ở vùng mặt, cổ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, nạn nhân V. bị nhiều vết thương bỏng ở mặt, cổ, bụng, ngực, chân, tay với nhiều độ bỏng từ 2-4 độ. Đặc biệt, mắt phải nạn nhân có nguy cơ hỏng 8 phần.

Hiện nạn nhân V. vẫn đang tiếp tục được điều trị chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc người phụ nữ bị tạt axít này...

Chia sẻ với Dân Việt, luật sư Đào Định (Đoàn Luật sư Hà Nội) nêu: Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015, tạt axít là một hành vi có tính chất côn đồ là thủ đoạn nguy hiểm có tính sát thương cao sẽ bị xử lý hình sự ngay cả khi mức độ tỷ lệ thương tật của người bị hại dưới 11%. Trong trường hợp cố ý, mức độ xử phạt thấp nhất đối với tội này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng hoặc làm chết nhiều người có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 năm hoặc tù chung thân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem