Bị tẩy chay vì "bán" cô dâu khuyết tật

Trọng Hà (SCMP) Thứ năm, ngày 19/10/2023 05:57 AM (GMT+7)
Người đàn ông Trung Quốc đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để chia sẻ thông tin về phụ nữ khuyết tật.
Bình luận 0

Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ một vlogger có tên Cai Ge, nổi tiếng với việt danh "National Matchmaking - Bà mối quốc dân", sau khi anh bị cáo buộc tổ chức một hình thức đặc biệt của dịch vụ mai mối. Cụ thể, người đàn ông này đã có hành vi đấu giá phụ nữ khuyết tật dưới cái bóng của việc cung cấp dịch vụ hôn nhân. Vlogger này đến từ tỉnh Vân Nam ở phía tây nam Trung Quốc và có một lượng lớn người theo dõi trực tuyến, lên đến 143.000 người.

Trong hồ sơ cá nhân của mình, Cai Ge mô tả bản thân mình là "người hỗ trợ" và tuyên bố rằng anh giúp sắp xếp "các cuộc hôn nhân nhanh gọn". Tuy nhiên, những hoạt động gần đây của anh ta đã nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ và bức xúc từ phía dư luận.

Bị tẩy chay vì "bán" cô dâu khuyết tật

Bị tẩy chay vì "bán" cô dâu khuyết tật - Ảnh 1.

Người đàn ông Trung Quốc đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để chia sẻ thông tin về phụ nữ khuyết tật. Ảnh: IT.

Vlogger này đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để chia sẻ thông tin về phụ nữ khuyết tật, bao gồm thông tin chi tiết về tình trạng khuyết tật và tính cách của họ. Điều gây tranh cãi nhất là anh đã đưa ra "giá cô dâu" cho từng phụ nữ này trong các video của mình. Ví dụ, trong một video, anh mô tả một cô gái nông thôn 21 tuổi bị thiểu năng trí tuệ và đề xuất giá cô dâu là 188.000 nhân dân tệ (tương đương 25.000 USD).

Một video khác mô tả một phụ nữ câm 24 tuổi và đề xuất giá cô dâu là 160.000 nhân dân tệ. Giá cô dâu cho các phụ nữ khuyết tật khác dao động từ 60.000 đến hơn 120.000 nhân dân tệ. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ bởi "giá" cô dâu truyền thống thường được xem là cử chỉ thiện chí giữa hai bên gia đình cưới nhau.

Cai Ge đã khẳng định rằng dịch vụ mai mối của anh là hợp pháp và đã mời nhưng người cầu hôn đến công ty mai mối bên ngoài. Cai Ge cho biết rằng mọi thủ tục đều hợp pháp, bao gồm việc gặp gỡ phụ huynh và soạn thảo hợp đồng pháp lý phù hợp. Sau khi trả giá cô dâu, người cầu hôn có thể đưa cô dâu đi cùng. Tuy nhiên, cư dân mạng không tin vào những gì anh ta đang làm, gọi anh ta là "kẻ buôn người" kiếm lợi từ những phụ nữ khuyết tật dưới cái bóng của dịch vụ mai mối.

Giữa tháng 10, đại diện của Liên đoàn Phụ nữ địa phương thông báo cho Jimu News rằng, nhiều ban ngành địa phương đã thành lập nhóm làm việc để điều tra vấn đề này. Các quan chức của nhóm sau đó tiết lộ rằng Cai Ge đã lấy những bức ảnh của phụ nữ khuyết tật lên mạng và tung thông tin sai lệch. Sự phẫn nộ của công chúng vẫn tiếp tục tồn tại và tài khoản của anh ta không còn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội lớn nữa.

Dư luận đã bày tỏ sự bất bình với việc Cai Ge sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để thực hiện những hoạt động này và đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của nền tảng trong việc kiểm soát và kiểm tra nội dung trên mạng. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là vấn đề về giá cô dâu, mà là một hành động tàn nhẫn buôn người dưới chiêu bài của dịch vụ mai mối. Dư luận đòi hỏi sự điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu những hành vi đồng lõa và sơ suất từ các nền tảng truyền thông xã hội liên quan đến vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem