Cà Mau: Toàn bộ diện tích rừng tràm rơi vào tình trạng khô hạn

Ngọc Quyên Thứ tư, ngày 12/04/2023 17:41 PM (GMT+7)
Hiện toàn bộ diện tích rừng tràm và đất lâm nghiệp ở U Minh Hạ (47.890ha), rừng cụm đảo Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau đã bị khô hạn do thời tiết nắng nóng, gió mạnh khô hanh.
Bình luận 0

Ngày 12/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn bộ 47.890ha rừng và đất lâm nghiệp ở U Minh Hạ, rừng cụm đảo Hòn Khoai bị khô hạn, do thời tiết nắng nóng, gió mạnh khô hanh.

Cụ thể, có 570ha rừng dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng bất kỳ lúc nào; hơn 10.400ha dự báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm); 16.100ha cấp III (cấp cao); còn lại hơn 22.700ha cấp II (cấp trung bình).

Toàn bộ diện tích rừng tràm Cà Mau đã khô hạn - Ảnh 1.

 Toàn bộ diện tích rừng tràm và rừng cụm đảo đã khô hạn. Ảnh: CTV. 

Theo Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, đến nay các đơn vị quản lý rừng đã bố trí lực lượng trực luân phiên phòng cháy chữa cháy 24/24 giờ. Thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ngày càng cao do diện tích rừng dự báo nguy cơ cháy cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy  tăng lên từng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều nơi trong khu vực rừng tràm xuất hiện các cơn mưa rào, nước mưa đã rửa trôi lớp phèn mặn bám trên lớp thực bì và than bùn, rất dễ bén lửa khi có sấm, chớp. Trong những năm qua đã xảy ra không ít vụ cháy rừng do sấm, chớp.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các chủ rừng và người dân triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được xây dựng từ đầu mùa khô. Trong đó, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Cơ quan chuyên môn cũng cảnh báo đơn vị quản lý rừng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, không để người dân ra, vào rừng bắt cá, ăn ong và cập nhật, dự báo các cấp độ nguy cơ cháy theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem