Cày đất, phát hiện chậu gốm cổ thế kỷ 14

Thứ năm, ngày 15/03/2012 14:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi cày đất trồng màu, ông Nguyễn Sỹ Tuấn (trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phát hiện một chậu gốm cổ có niên đại khoảng cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15.
Bình luận 0

Chậu gốm cổ cao 28cm, đường kính miệng 28cm, đường kính đáy 19cm, có men màu trắng ngà, rạn chân chim, vẫn còn nguyên vẹn.

img
 

Ông Tuấn cho hay, ông đem chậu gốm về nhà rửa sạch và đã có nhiều người sưu tầm đồ cổ đến hỏi mua, nhưng ông không bán. Theo các chuyên gia bảo tồn, bảo tàng ở Hà Tĩnh, đây là chậu gốm có kích cỡ khá lớn, có niên đại sớm được phát hiện ở tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem