Cây trồng chủ lực
-
Hiện tại, giá củ hành tăm đang cao gấp 2 lần bình thường, người dân ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tranh thủ thu hoạch sớm để bán cho thương lái. Toàn xã Nghi Thuận có hơn 80 ha trồng hành tăm, đây là loại cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương.
-
Việc xây dựng mã số vùng trồng thời gian qua không những giúp truy xuất nguồn gốc nông sản, đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm mà còn làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ cơ sở trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị.
-
Để vụ đông 2023 giành thắng lợi, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định khuyến cáo, các địa phương trong tỉnh cần xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất vụ đông, xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ... để hạn chế thấp nhất rủi ro.
-
Nhằm hỗ trợ cho hội viên, nông dân ổn định sản xuất và khắc phục những khó khăn do hậu quả của dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai 9 mô hình sản xuất cây trồng chủ lực, với việc hỗ trợ phân bón hữu cơ trả chậm.
-
Những năm gần đây, diện tích một số loại cây ăn trái đặc sản ở ĐBSCL liên tục phát triển “nóng”, không theo quy hoạch và khuyến cáo của ngành chức năng và cụm từ “giải cứu” cũng chẳng còn xa lạ gì...
-
Hiện nay, nông dân trồng hành, trồng tỏi ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang khẩn trương thu hoạch nốt những thửa ruộng hành, tỏi còn lại để kịp thời vụ lúa xuân. Năm nay, giá hành cao hơn so với năm ngoài nên nông dân đều vui mừng, phấn khởi, cứ nhổ lên đếm tiền.
-
Đó là những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu được đề cập ở phiên thảo luận và giải trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX.
-
Ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã ban hành Chỉ thị số 8141 về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu.
-
Đưa chuối Mật mốc trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chuối Mật mốc Hướng Hóa.
-
Tây Nguyên là vùng có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Kon Tum, vì vậy các tỉnh này cũng có diện tích tái canh cây cà phê lớn. Việc này luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp từ Trung ương đến địa phương nhằm phát triển cây trồng “tỷ đô”...