Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới

Thứ hai, ngày 19/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nghiên cứu góp phần quan trọng giúp Ngọc chinh phục 8 trường đại học nổi tiếng với mức học bổng cao nhất là trên 50.000 USD/năm.
Bình luận 0

Từ việc tìm ra những chất có tác dụng chữa bệnh trong cây nhọ nồi hay trấu, nữ sinh Vũ Hồng Ngọc, học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã nghiên cứu thành công phương thức chữa bệnh động kinh và tiểu đường. Nghiên cứu này góp phần quan trọng giúp Ngọc chinh phục 8 trường đại học nổi tiếng với mức học bổng cao nhất là trên 50.000 USD/năm.

Những ngày tháng 6, Hồng Ngọc liên tục nhận được tin vui khi trúng tuyển nhiều trường quốc tế với mức học bổng và hỗ trợ tài chính đáng ngưỡng mộ: Denison University (48.000 USD/ năm), Depauw University (42.000 USD/năm), Centre College (37.000 USD/ năm), Knox College (40.000 USD/năm), Bennington College (55.000 USD/năm). Ngoài ra Ngọc còn trúng tuyển các trường đại học thuộc G8 của Úc như University of Melbourne, University of Sydney và Monash University.

Trong số này, Ngọc dự định sẽ nhập học Centre College để tiếp tục theo đuổi các dự án khoa học – một trong số những yếu tố giúp em đạt được thành công khi nộp hồ sơ du học.

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 2.

Đam mê với nghiên cứu khoa học sau khi tham gia câu lạc bộ SPOFY của trường, Ngọc thích thú và tìm tòi về các nghiên cứu khoa học. Lên lớp 11, Ngọc cùng một người bạn tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật được tổ chức tại Singapore. Trong lúc tìm đề tài để tham gia, những ký ức về tuổi thơ ở làng quê khi Ngọc nhìn thấy trấu hay rơm bị mọi người bỏ đi và đốt chát thành những đám khói đen, gây ảnh hưởng đến môi trường, cứ không thôi ám ảnh tâm trí em: “Liệu có thể tận dụng được điều gì đó từ những thứ bỏ đi này?”

Từ đó Ngọc tìm hiểu và đọc được tài liệu về việc trấu có chất giúp làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. “Em cứ như cây khô gặp được nước, đọc được tài liệu này, em bắt tay vào làm ngay. Bởi vì ông ngoại em mất vì bệnh tiểu đường, cho nên nó trở thành một nguyên do để em tận tâm với ý tưởng này đến vậy”

Gieo hạt giống tốt, dụng tâm chăm bón ắt sẽ đem lại quả ngọt. Với ý tưởng tìm ra những chất có tác dụng chữa bệnh tiểu đường và động kinh trong vỏ trấu hay cây nhọ nồi, Hồng Ngọc cùng đồng đội của mình đã giành được 2 Huy chương vàng khi tham dự kì thi khoa học kĩ thuật AIGC tổ chức tại Singapore và kì thi IPITEX tại Thái Lan.

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 4.

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 6.

“Khoảnh khắc được trao Huy chương vàng và cầm lá cờ Việt Nam, trong lòng em dâng lên một niềm tự hào khó tả. Em không chỉ vui vì giải thưởng là một lời đền đáp ngọt lành dành cho mình và đồng đội sau những tháng ngày tìm tòi, nghiên cứu mà còn thấy nhiều hy vọng khi bước chân ra đấu trường quốc tế và dành được chiến thắng đồng nghĩa với việc mình có cơ hội giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam với quốc tế” – Ngọc xúc động nhớ lại giây phút đứng trên đỉnh vinh quang trong hai quốc thi tại Singapore và Thái Lan.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Hồng Ngọc tiếp tục đặt mục tiêu mới: hoàn thành hồ sơ du học. “Đó lại là một quá trình nhiều nỗ lực của em và cả sự giúp sức của thầy cô, sự động viên lớn từ gia đình. Đến tận bây giờ, khi nhìn lại, em vẫn thấy run run khi nghĩ lại về chặng đường mình đi qua. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng cả” – Ngọc kể.

Sau khi giành nhiều thời gian cho các nghiên cứu khoa học, thời gian còn lại để cô bé sinh năm 2003 chuẩn bị hồ sơ du học khá gấp gáp. “Lúc nhận tin bị lùi lịch ở kỳ ED1, em đã rất buồn vì đó là trường mà em yêu thích nhất. Nhưng khi bình tâm trở lại, em nghĩ đây cũng là cơ hội để mình có nhiều thời gian trau chuốt thêm cho bộ hồ sơ của mình”

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 8.

Không chỉ chú tâm vào việc học, Ngọc còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá ở trường, gia tăng trải nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống cho mình. Từ một cô bé ngày đầu chập chững đăng ký tham gia câu lạc bộ, lên lớp 11, Ngọc trở thành chủ tịch câu lạc bộ khoa học SPOFY. Bên cạnh đó, Ngọc còn làm việc trong Ban chấp hành Đoàn trường.

Những trải nghiệm khi tham gia các hoạt động xã hội cùng với góc nhìn của một cô gái cầu toàn, ham học hỏi đã giúp Ngọc chuẩn bị tốt Portfolio, trang web và trau chuốt lại bài luận một cách kỹ càng hơn. Nộp hồ sơ cho kỳ RD, Ngọc nhận được những lá thư chấp nhận đầu tiên và rồi liên tục từ các trường quốc tế gửi về. “Em vỡ oà vì hạnh phúc, lúc đó đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi công sức của em cũng như sự giúp đỡ của mọi người yêu thương mình cuối cùng cũng được đền đáp”.

Chia sẻ về những bài học không quên về quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ du học, Ngọc nhắn nhủ: “Các bạn nên chuẩn bị thật sớm từ hồ sơ học thuật cho đến hoạt động ngoại khoá. Việc cân bằng giữa việc học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá là cần thiết. Và khi làm, hãy cố gắng làm bằng tất cả đam mê của mình và tận dụng hết cơ hội để có thêm nhiều trải nghiệm. Việc này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc viết bài luận cá nhân của mình với những trải nghiệm chân thật”.

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 10.

Chỉ tận dụng cây nhọ nồi, nữ sinh chinh phục 8 trường đại học thế giới  - Ảnh 12.

Không còn áp lực, Hồng Ngọc vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế thoải mái. Ngoài việc trúng tuyển nhiều trường quốc tế, Ngọc còn được tuyển thẳng một vài trường đại học ở Việt Nam và chuẩn bị bay sang Mỹ nhập học vào tháng 8 tới.


Đức Nguyên (SVVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem