Chợ hoa tết Sơn La, dân tha hồ ngắm, lựa chọn, trả giá, có đủ từ hàng cao cấp tới bình dân

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 18/01/2023 15:08 PM (GMT+7)
Trong tiết trời lạnh buốt của những ngày cuối năm, chợ hoa Tết tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La trở nên nhộn nhịp khách ra vào tấp nập.
Bình luận 0

Clip: Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La.

TP Sơn La duy trì Hội chợ Hoa Xuân

Chợ hoa Tết năm nay có đầy đủ các loại hoa, cây cảnh, với nhiều màu sắc khác nhau như, đào, quất, mai, lan… thu hút đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, mua sắm.

Hội chợ hoa xuân Quý Mão năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến hết ngày 21/1/2023 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 2.

Hội chợ hoa xuân thành phố Sơn La năm 2023 được tổ chức thường niên tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo đó, Hội chợ hoa xuân thành phố Sơn La năm nay có trên 50 gian hàng của các hợp tác xã, các nghệ nhân, các hộ sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia với những sản phẩm đặc sắc, các loại cây kiểng, bon sai, hoa tươi, trái cây, các mặt hàng thiết yếu phục vụ ngày tết…

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 3.

Những cây đào Tết được bày bán với giá dao động cao nhất lên đến hơn chục triệu/chậu. Ảnh: Mùa Xuân.

Những chậu hoa tươi, những cây đào không chỉ tô điểm thêm sắc xuân những ngày Tết mà còn tạo không khí vui tươi, ấm áp, xua tan đi những mệt nhọc của một năm lao động vất vả. Giữa muôn ngàn hoa xuân, lựa chọn được một chậu hoa ưng ý là niềm vui của người mua.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 4.

Tulip hồng đại diện cho những lời chúc tốt đẹp nhất được bày bán tại chợ hoa xuân thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Nguyễn Giang Hạnh, chủ một gian hàng hoa, cây cảnh đến từ xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La), chia sẻ: Hiện gia đình tôi đang bán các loại quất hồng bì, đào để phục vụ khách hàng trong những ngày Tết Nguyên đán. Năm nay, thị trường hoa Tết sôi động hơn do dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 5.

Mỗi dịp tết đến xuân về nhà nhà người người đều lựa chọn mua cây quất để bài trí trong nhà với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cho cả gia đình. Ảnh: Mùa Xuân.

Còn anh Trần Công Hiếu, thành phố Sơn La đã mang những cây hoa ly lùn, hoa tulip, lan hồ điệp đến bày bán tại chợ hoa xuân từ ngày 23 tháng chạp, cho hay: Tôi mang đến cho khách hàng những dòng hoa, với màu sắc khác nhau để bán cho khách hàng về sắm Tết. Đặc biệt, trong các loại hoa lan hồ điệp có lan hồ điệp hoàng gia, với giá gần 2 triệu đồng/chậu.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 6.

Những chậu hoa hồng cũng được bày bán tại chợ hoa xuân, thành phố Sơn La, với giá dao động từ 150 nghìn đồng trở lên. Ảnh: Mùa Xuân.

Hội chợ hoa xuân TP Sơn La phong phú nguồn hàng

Thị trường hoa, cây cảnh năm nay phong phú mà giá cả cũng hợp lý với nhu cầu người mua. Hiện giá dao động từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với quất hồng bì; đào giá cao nhất lên đến 15 triệu đồng/chậu.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 7.

Khách hàng thăm quan, lựa chọn cho gia đình những loại hoa ưng ý nhất để về trưng bày ngày Tết. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Lường Thị Hoa, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, phấn khởi nói: Hôm nay, tôi đưa con đi chợ hoa xuân để lựa chọn cho gia đình chậu hoa ưng ý nhất. Tôi đã lựa chọn mua một chậu quất về trang trí trong ngày Tết, cây quất có màu xanh tốt, sai quả, màu vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 8.

Chậu hoa lan hồ điệp hoàng gia, sang trọng có giá bán gần 2 triệu đồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Các gian hàng hoa được bố trí, sắp xếp các theo từng chủng loại ở các khu vực nhằm thuận tiện cho việc quản lý, bảo quản sản phẩm, việc tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách trong dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão, từng bước tạo nền nếp và nét văn minh thương mại của người dân đô thị.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết giữa lòng thành phố Sơn La - Ảnh 9.

Đông đảo người dân đến chợ hoa xuân thành phố Sơn La để sắm hoa về đón Tết. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ hoa, cây cảnh Tết từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu đối với người dân Sơn La mỗi dịp tết đến, xuân về. Chợ hoa xuân là dịp tôn vinh sự cần cù, chịu thương, chịu khó, năng động, sáng tạo của người nông dân, nghệ nhân trồng hoa, cây cảnh đã dồn tâm sức, tạo ra những sản phẩm đẹp, hấp dẫn và độc đáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem