TP.HCM: Chơi gần kênh trước nhà, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Thiên Tường Thứ hai, ngày 09/05/2022 21:08 PM (GMT+7)
Bé trai 6 tuổi và em gái 4 tuổi chơi với nhau bên bờ kênh trước nhà, không may rơi xuống và tử vong.
Bình luận 0

Tối 9/5, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong hai anh em ruột tại đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, bé trai 6 tuổi chơi cùng em gái 4 tuổi bên bờ kênh trước nhà. Có thể trong lúc chơi đùa, hai bé không may đã trượt chân rơi xuống kênh, tử vong.

Chơi gần kênh trước nhà, hai anh em ruột đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: A.X

Thời điểm nêu trên, người mẹ đang ở trong nhà. Chờ lâu không thấy hai con về, người mẹ và hàng xóm đổ ra đi tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lặn mò dưới kênh, người dân đã tìm được thi thể bé trai. Tiếp tục lặn tìm, người dân vớt được thi thể bé gái.

Đoạn kênh nơi hai bé đuối nước tử vong là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật. Dọc kênh có lan can cao khoảng 70cm, tuy nhiên, tại vị trí đối diện nhà hai bé bị khuyết một đoạn dài khoảng 3m.

Một người tham gia tìm kiếm hai bé cho biết, mực nước ở dưới kênh ngang ngực người lớn. Khả năng khi chơi đùa, hai bé bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà rơi xuống. 

Theo những người dân xung quanh cho biết, gia đình hai bé thuộc diện khó khăn. Bố của hai bé làm phụ hồ, mẹ làm nội trợ.

Hiện, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem