Tranh cãi về số phận 1.300 cây xanh ở Hà Nội
-
Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, nhu cầu và số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng mới là phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án.
-
Những tưởng chuyện chặt cây xanh ở Hà Nội sẽ không bao giờ còn tái diễn. Vậy mà chỉ 2 năm sau, giờ đây Hà Nội lại chuẩn bị đi vào vết xe cũ.
-
Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.
-
Thông tin TP.Hà Nội sẽ chặt hạ, đánh chuyển 1.300 cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng gây sự chú ý của dư luận. PV Dân Việt đã ghi lại những hình ảnh về hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng trong những ngày nắng nóng kỷ lục.
-
"Bây giờ phải di dời cây xanh, ai cũng tiếc. Nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm" - Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội sáng nay, 5.6.
-
Những ngày nắng nóng này, mời bạn đọc Dân Việt cùng tranh thủ ngắm sắc xanh mát của cả nghìn cây xanh lâu năm nhìn từ trên cao khi hàng cây này đang đứng trước nguy cơ bị chặt hạ để phục vụ thi công mở rộng đường vành đai 3 nối từ đường Phạm Hùng đến Cầu Thăng Long.
-
Theo các chuyên gia, việc chặt hạ cây xanh, trong đó có cây xà cừ ở Hà Nội, cần phải có nhiều phương án, khảo sát cẩn thận để "lá phổi" của TP được duy trì. Quy hoạch hạ tầng luôn phải tính đến quy hoạch cây xanh, chứ không thể có chuyện “cứ có dự án mới lại tính chuyện phá bỏ cây xanh”.
-
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.
-
Ngày Cá tháng Tư bắt nguồn từ một hiểu nhầm nhỏ ở Pháp, từ đó thế giới chọn ngày 1/4 là ngày nói dối.
Chủ đề nóng